Ông Tập Cận Bình sẽ dự lễ khai mạc Olympic Sochi

Hãng thông tấn RIA Novosti, ngày 28/1, dẫn lời Đại sứ Nga tại Bắc Kinh cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga và dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic Sochi 2014. 
Đại sứ Andrei Denisov cho biết, chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình sẽ diễn ra từ ngày 6-8/2/2014. Ngoài việc tham dự lễ khai mạc Olympic Sochi 2014, trọng tâm của chuyến thăm sẽ là cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin. 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở hội nghị APEC hồi tháng 10/2013. (Nguồn: THX/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở hội nghị APEC hồi tháng 10/2013. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ông Tập Cận Bình sẽ trao đổi với người đồng cấp Nga các vấn đề về phối hợp lập trường xung quanh nhiều vấn đề thời sự và khởi động chương trình hợp tác chính trị của năm 2014. 
Dự kiến, kết thúc hội đàm hai nhà lãnh đạo hai nước sẽ chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác song phương. Nhà ngoại giao Nga nói rằng, hai bên đang gấp rút chuẩn bị cho “chuyến thăm đặc biệt quan trọng,” có tầm ảnh hưởng “không chỉ đối với quan hệ hai nước, mà còn với cả thế giới."
Đại sứ Denisov nhấn mạnh, với chuyến thăm này, Nga sẽ là điểm đến đầu tiên trong kế hoạch công du nước ngoài của ông Tập Cận Bình trong năm 2014. 
Theo TTXVN

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.