Ông Tập Cận Bình vạch 'lằn ranh giới đỏ' với Hong Kong

Tại lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong trả về Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện thái độ cứng rắn với những ai dám thách thức chính quyền đại lục.

Hôm 1/7 đã diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc và lễ nhậm chức của tân Đặc khu trưởng của Đặc khu hành chính Hong Kong, bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga).

ong tap can binh ran de cac the luc o su kien hong kong hinh 1
Tân Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam tuyên thệ nhậm chức dưới quốc kỳ Trung Quốc và trước Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: AP.

Tại sự kiện này, Chủ tịch Trung Quốc đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó ông thể hiện thái độ cứng rắn đối với những động thái thách thức chính quyền trung ương.

Diễn văn của ông Tập có đoạn: “Bất cứ nỗ lực nào thách thức quyền lực của chính  phủ trung ương... hay sử dụng Hong Kong để tiến hành các hoạt động xâm nhập và phá hoại đại lục đều là hành vi vượt lằn ranh giới đỏ và tuyệt đối bị cấm”.

Ông Tập Cận Bình cũng nhắc tới “sự sỉ nhục và buồn đau” mà Trung Quốc phải hứng chịu trong Cuộc chiến Thuốc phiện lần thứ nhất vào đầu thập niên 1840 kéo theo việc nước này phải nhượng Hong Kong cho Anh Quốc.

Lời của Chủ tịch Tập trong bài phát biểu 30 phút của mình được đánh giá là mạnh nhất cho tới nay đối với thành phố Hong Kong.

Tại buổi lễ tân Đặc khu trưởng Carrie Lam đã phát biểu bằng tiếng Quan thoại (tiếng Trung Quốc phổ thông) thay vì tiếng Quảng Đông là tiếng địa phương được sử dụng phổ biến ở Hong Kong và miền nam Trung Quốc.

Đáng lưu ý, bà Lam cũng cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn đối với những kẻ “phá hoại” chủ quyền, an ninh và các lợi ích phát triển của Trung Quốc.

Trong các năm qua, ở Hong Kong đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình đòi hạn chế cái mà lực lượng biểu tình gọi là sự “can thiệp của Bắc Kinh” vào nền chính trị của đặc khu này.

Theo tiểu Hiến pháp Hong Kong, trung tâm tài chính này được bảo đảm quyền tự trị rộng rãi trong “ít nhất 50 năm” tính từ năm 1997 theo công thức “một nước hai chế độ”.

Chuyến thăm Hong Kong lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong tình trạng an ninh ở đây được thắt chặt cao độ. Cảnh sát đã phong tỏa nhiều con đường./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.