Ông Tập điện đàm với ông Trump, kêu gọi kiềm chế về Triều Tiên

Tập Cận Bình kêu gọi các bên kiềm chế trong việc giải quyết căng thẳng liên quan đến Triều Tiên, truyền thông Trung Quốc hôm 24/4 cho hay.

Ông Tập điện đàm với ông Trump, kêu gọi kiềm chế về Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ) ngày 7/4. Ảnh: Reuters

Đài CCTV hôm 24/4 dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc phản đối mạnh mẽ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, vốn là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, theo hãng tin AP.

Ngoài ra, ông Tập cũng hy vọng rằng “tất cả các bên nên thực hiện việc kiềm nén và tránh làm tình hình trầm trọng hơn” trên bán đảo Triều Tiên.

Đây là cuộc gọi thứ hai giữa hai lãnh đạo của Trung Quốc và Mỹ trong hai tuần qua, liên quan tới những căng thẳng leo thang đặc biệt xung quanh vấn đề Triều Tiên giai đoạn này.

Chính quyền của ông Trump đã cảnh báo rằng tất cả những lựa chọn giải quyết, bao gồm tấn công quân sự, đều đang được xem xét.

Phía Mỹ cho rằng họ phải chuẩn bị các phương án vì lo ngại với tham vọng phát triển như đã thấy, tên lửa hạt nhân của Triều Tiên có thể tấn công vào lãnh thổ của Mỹ.

Ngược lại, Triều Tiên cũng liên tục có những phản ứng cứng rắn và đe dọa sẵn sàng tấn công Mỹ nếu thấy bị khiêu khích.

Thông tin về cuộc gọi mới đây giữa ông Tập và ông Trump, được cho diễn ra vào sáng 24/4 theo giờ Bắc Kinh, xuất hiện trong bối cảnh nhiều dự đoán cho rằng Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu trong tuần này, theo AP.

Triều Tiên từ trước đến nay thường xuyên đánh dấu những ngày kỷ niệm quan trọng bằng việc phô diễn khả năng quân sự.

Các quan chức Hàn Quốc suy đoán có thể Bình Nhưỡng sẽ nhân kỷ niệm thành lập lực lượng quân đội hôm 25/4 này để thử nghiệm hạt nhân, hoặc phóng một loại tên lửa tầm cỡ.

Cũng trong ngày 24/4, Tổng thống Mỹ Trump gọi điện với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Cả hai nhất trí kêu gọi Triều Tiên hạn chế những hành động khiêu khích, theo như mô tả của ông Abe.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.