Ông Trump bỗng được hết lời ca ngợi là “người bảo vệ vĩ đại”

Lan Hạ ((Theo Times of Israel))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 14/5, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đánh giá Tổng thống Donald Trump là người bảo vệ Israel vĩ đại nhất trong lịch sử, đồng thời nhấn mạnh hòa bình với Palestine vẫn nằm trong tầm tay, bất chấp bạo lực leo thang xuất phát từ quyết định của Mỹ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem.
.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đánh giá Tổng thống Donald Trump là người bảo vệ Israel vĩ đại nhất trong lịch sử. Ảnh: AP
Trong bài phát biểu ngắn tại một sự kiện của đại sứ quán Israel nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày tuyên bố thành lập Nhà nước Do Thái ở thủ đô Washington (Mỹ), ông Pence nói, Tổng thống Trump đã làm nhiều hơn để đưa Mỹ và Israel “xích lại gần nhau chỉ trong vòng 1 năm, hơn bất kỳ tổng thống nào trong vòng 70 năm qua”.

Phó Tổng thống Mỹ khẳng định: “Tổng thống Trump là người bảo vệ Nhà nước Do Thái lớn nhất chưa từng có”. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, ông Pence đã không đề cập tới bạo lực tại khu vực biên giới Dải Gaza.

Theo ông Pence, Nhà Trắng đã “sẵn sàng để ủng hộ một thỏa thuận hòa bình theo bất cứ cách nào chúng tôi có thể”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi tin hòa bình là có thể đạt được... Mặc dù bất cứ thỏa thuận hòa bình nào đều cần có sự thỏa hiệp, nhưng dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, Mỹ sẽ không bao giờ thỏa hiệp sự an toàn và an ninh của Nhà nước Israel”.

Ảnh 2: Đụng độ đã diễn ra giữa người biểu tình Palestine do phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đầu với lực lượng an ninh Israel tại khu vực biên giới Dải Gaza ngày 14/5. Ảnh: AFP
Đụng độ đã diễn ra giữa người biểu tình Palestine do phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đầu với lực lượng an ninh Israel tại khu vực biên giới Dải Gaza ngày 14/5. Ảnh: AFP
Trước bài phát biểu của ông Pence, đại sứ Israel Ron Dermer mô tả việc Mỹ rời đại sứ quán tới Jerusalem là “một bước đi nhỏ hướng tới hòa bình và một cú nhảy lớn hướng tới sự thật”. 

Phát biểu trên được đưa ra sau lễ khai trương đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem, động thái đúng với cương lĩnh tranh cử tổng thống hồi năm 2016 của ông Trump và đúng với ý nguyện lâu nay của Israel về việc quốc tế công nhận Jerusalem là thủ đô của nước này.

Tuy nhiên, quyết định này của Mỹ vấp phải sự phản đối gay gắt của Palestine. Đụng độ đã diễn ra giữa người biểu tình Palestine do phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đầu với lực lượng an ninh Israel tại khu vực biên giới Dải Gaza ngày 14/5, khiến gần 60 người Palestine thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương, cho thấy còn nhiều gian nan phía trước trong khi Nhà Trắng nỗ lực theo đuổi một thỏa thuận hòa bình./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.