Ông Trump cáo buộc Nga đánh cắp công nghệ tên lửa siêu thanh từ chính quyền Obama

Phát biểu trước đám đông Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Nga đã đánh cắp công nghệ tên lửa siêu thanh của Mỹ vào giai đoạn ông Obama làm chủ Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tất cả những gì tôi làm là nói với thế giới rằng chúng tôi có vũ khí mạnh nhất, nhưng tôi thậm chí không nói đó là loại vũ khí nào. Tôi hy vọng chúng tôi không bao giờ phải sử dụng đến nó. Chúng tôi có một tên lửa siêu thanh "thượng hạng" nhanh gấp 5 lần tên lửa thông thường. Và Nga đã đánh cắp thông tin này từ chính quyền Obama và họ đã tạo ra tên lửa của riêng mình" - ông Trump nói. 

Nhà lãnh đạo Mỹ còn tuyên bố, Mỹ đã phát triển một loại tên lửa thậm chí còn nhanh hơn. "Chúng tôi hiện đang sở hữu vũ khí vĩ đại nhất mà con người từng tạo ra. Chúng tôi đã hồi sinh quân đội và nâng nó lên một tầm cao mà không ai nghĩ có thể làm được. Và tôi nói rằng chúng tôi đã tạo ra vũ khí mạnh nhất mà nhân loại biết đến. Đúng như vậy" - Tổng thống Mỹ khẳng định.

Đồng thời, theo ông Trump, loại vũ khí này tiên tiến đến mức Nga và Trung Quốc sẽ phải  "ghen tị" với Hoa Kỳ.

"Họ không biết chúng tôi có gì, nhưng họ biết rằng đây là điều mà chưa ai từng nghe đến" - ông Trump kết luận. 

Tên lửa Monitaur của Mỹ
Tên lửa Monitaur của Mỹ.

Trước đó, tờ Washington Post dẫn một đoạn trích trong cuốn sách "Cơn thịnh nộ" của nhà báo Bob Woodward viết rằng Tổng thống Mỹ đã tuyên bố rằng Mỹ có hệ thống vũ khí hạt nhân mà Moskva và Bắc Kinh thậm chí chưa từng nghe đến. Bài báo cho biết vào năm 2017, ông Trump đã nói về hệ thống vũ khí "chưa từng có", phản ánh về mức độ tiệm cận của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh với CHDCND Triều Tiên. Sau thông báo này, một số nguồn tin giấu tên xác nhận rằng Hoa Kỳ có những hệ thống vũ khí bí mật mới và nói rằng họ rất ngạc nhiên khi ông Trump công khai điều đó, theo tác giả cuốn sách.

Sau đó, ông Trump, nói chuyện với những người ủng hộ ở Michigan, một lần nữa tuyên bố rằng cả Nga và Trung Quốc đều không có vũ khí như Hoa Kỳ.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.