Ông Trump chợt 'nhiều lời' ca ngợi vợ xinh đẹp, xuất chúng

Theo Anh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Trump dành nhiều lời ca ngợi vợ trong email kêu gọi những người ủng hộ chúc mừng sinh nhật bà Melania.
Ông Trump chợt 'nhiều lời' ca ngợi vợ xinh đẹp, xuất chúng ảnh 1

Bức ảnh được ông Trump đính kèm trong email kêu gọi mọi người ký tên chúc mừng sinh nhật bà Melania. Ảnh: Twitter

Trong email vừa được gửi tới những người ủng hộ, ông Trump đăng bức ảnh mình và vợ đang khiêu vũ sau lễ nhậm chức tổng thống năm ngoái và chúc mừng sinh nhật bà.

"Gia đình là một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc đời và được phục vụ trên vai trò Gia đình Đệ nhất của Mỹ thực sự là một vinh hạnh lớn! Tháng này, gia đình chúng tôi đang mong chờ một ngày rất đặc biệt!", ông mở đầu email. "Xin hãy cùng chúng tôi chúc mừng sinh nhật của Đệ nhất Phu nhân và người vợ xinh đẹp, nhân hậu, xuất chúng Melania của tôi bằng cách ký tên vào thiệp của cô ấy". 

Bà Melania sinh ngày 26/4/1970 ở Slovenia trước khi đến Mỹ theo đuổi nghiệp người mẫu và kết hôn với ông Trump vào năm 2005. 

Trong mail, tổng thống Mỹ cũng ca ngợi vợ là nền tảng của mình và gia đình, một "người mẹ tuyệt vời" với con trai Barron.

"Tôi sẽ không là tôi của ngày hôm nay nếu không có cô ấy bên cạnh", ông nói. "Tôi tự hào về những thành tựu của cô ấy và tôi hy vọng các bạn sẽ chúc mừng cô ấy vào ngày đặc biệt".

Tuy nhiên, khi bấm vào phần ký tên lên thiệp chúc mừng sinh nhật đệ nhất phu nhân, người ủng hộ còn được đề nghị chọn số tiền để đóng góp cho chiến dịch "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông Trump.

Điều này gặp phải sự chỉ trích từ một số người trên Twitter. Họ mỉa mai rằng ông đang lợi dụng sinh nhật vợ để quyên tiền thuê luật sư bào chữa cho các vụ kiện tụng liên quan đến quấy rối tình dục và quan hệ tình ái với các sao khiêu dâm. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.