Ông Trump muốn dứt điểm khủng hoảng Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu

Thu Giang (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Một thượng nghị sỹ Mỹ hôm 20/5 khẳng định, Tổng thống Donald Trump muốn kết thúc cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên trong nhiệm kỳ hiện nay của mình, và có thể sẽ sử dụng các biện pháp quân sự nếu ngoại giao thất bại.
Thượng nghị sỹ Mỹ Lindsey Graham. Ảnh: EPA
Thượng nghị sỹ Mỹ Lindsey Graham. Ảnh: EPA/Yonhap

Thượng nghị sỹ Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa, đại diện cho bang South Carolina đưa ra nhận định trên với hãng tin Fox News, viện dẫn cuộc trao đổi của ông này với Tổng thống Mỹ 3 ngày trước đó.

Graham nói: “Ông ấy khẳng định sẽ chấm dứt cuộc xung đột này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình”. Nhiệm kỳ này của Trump sẽ kết thúc vào đầu năm 2021.

“Tổng thống Trump 3 ngày trước nói với tôi rằng ông ấy muốn kết thúc chuyện này theo cách cùng thắng”, vị thượng nghị sỹ trên cho biết thêm. “Ông ấy nghĩ điều đó là khả thi, nhưng nếu họ rút lui, họ đùa giỡn với ông ấy, chúng tôi sẽ kết thúc mối đe dọa của Triều Tiên đối với lục địa Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông và tôi sẽ để mọi người phỏng đoán xem điều đó có thể diễn ra như thế nào”.

Theo kế hoạch, ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Singapore vào ngày 12/6 để thảo luận việc dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Nhưng Triều Tiên hồi tuần trước đã đe dọa sẽ rút khỏi hội nghị thượng đỉnh này, khẳng định Mỹ đang tìm cách ép buộc phi hạt nhân hóa “đơn phương”.

Thượng nghị sỹ thuộc Ủy ban các lực lượng vũ trang đưa ra cảnh báo rằng Trump sẽ không khoan nhượng nếu bị đùa bỡn. “Nếu họ chơi đùa với Trump, nếu họ tìm cách gây sức ép với Trump, và nếu họ tìm cách câu giờ với Trump, thì chúng ta sẽ có một cuộc xung đột và nó sẽ diễn ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông ấy. Tôi rất tự tin về điều đó bởi không còn chỗ để tránh né giải quyết vấn đề”.

Vị chính khách này cũng khẳng định, Mỹ không có lợi ích gì khi lật đổ chế độ của ông Kim, tái thống nhất Bán đảo Triều Tiên hay truyền bá dân chủ đến Triều Tiên.

“Chúng tôi đang cố gắng khiến họ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, cùng Cuộc chiến Triều Tiên và tạo thế cùng thắng”, ông nói. “Nếu họ không xuất hiện, ngoại giao cũng chấm dứt. Nếu họ xuất hiện và tìm cách đùa giỡn Trump, thì điều đó đồng nghĩa xung đột quân sự là thứ duy nhất còn sót lại. Và nếu chúng tôi xảy ra xung đột với Triều Tiên, họ sẽ thua, chứ không phải chúng tôi”.

Graham còn cảnh báo Trung Quốc trước việc sử dụng ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng làm quân bài mặc cả trong các đối thoại thương mại với phía Mỹ.

“Trung Quốc và Triều Tiên có một cơ hội để chấm dứt cuộc xung đột theo cách cùng thắng và nếu nó không sớm kết thúc, mọi chuyện sẽ trở thành một mớ hỗn độn thực sự và nếu xảy ra chiến tranh, nó sẽ ở sân sau của Trung Quốc chứ không phải của chúng tôi”, ông nói.

Thêm vào đó, Graham khẳng định Mỹ sẽ không rút 28.500 quân tại Hàn Quốc như một phần thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên bởi sự hiện diện của họ đã “ổn định”.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.