Ông Trump nói đàm phán với Nga và Ukraine ‘đang khá suôn sẻ’
Tổng thống Mỹ cho biết, Washington đã lên lịch gặp gỡ đại diện từ Moskva và Kiev.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng, nước này sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với cả Nga và Ukraine về việc giải quyết xung đột, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận về vấn đề này đang “diễn ra khá suôn sẻ.”
Phát biểu trước các phóng viên vào hôm 2/2, ông Trump cho biết Mỹ đang cố gắng giải quyết một số cuộc khủng hoảng. “Như mọi người biết, chúng tôi đã có một cuối tuần rất bận rộn. Chúng tôi đang giải quyết vấn đề liên quan đến Israel, Ukraine và Nga”, ông nói.
“Chúng tôi đã lên lịch tổ chức các cuộc gặp gỡ và đàm phán với nhiều bên, bao gồm cả Ukraine và Nga, và tôi nghĩ rằng những cuộc thảo luận này thực sự đang diễn ra khá tốt”, ông nói thêm.
Phát biểu này được đưa ra sau khi Keith Kellogg, đặc phái viên của ông Trump về vấn đề Ukraine, gợi ý rằng cả Kiev và Moskva đều sẽ phải nhượng bộ để đạt được một thỏa thuận hòa bình. “Tôi nghĩ cả hai bên sẽ phải nhượng bộ một chút,” ông Kellogg nói với Fox News.
Kellogg cũng cho biết, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đang cân nhắc việc thay đổi lập trường về việc từ chối nhượng bộ lãnh thổ. “Ông Zelensky đã có dấu hiệu sẽ mềm mỏng hơn về vấn đề lãnh thổ”, ông nói. Đồng thời, đặc phái viên này cũng tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “cũng sẽ phải mềm mỏng hơn về các lập trường của mình”.
Khi được hỏi về thời gian dự kiến đạt được một giải pháp, Kellogg ước tính rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong vòng vài tháng. “Chúng tôi không nói về nhiều năm. Chúng tôi có một kế hoạch hành động cụ thể”, ông cho biết.
Trước đó, hôm 1/2, Kellogg cũng nói với Reuters rằng Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử, có thể là vào cuối năm nay.
Theo RT, Kiev đã đình chỉ các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội với lý do thiết quân luật, trong khi nhiệm kỳ của ông Zelensky đã hết vào tháng 5 năm ngoái. Do đó, Moskva coi ông là “không chính danh” và nhấn mạnh rằng quyền lực hợp pháp duy nhất hiện nay thuộc về quốc hội Ukraine và chủ tịch quốc hội.
Các quan chức Nga khẳng định, họ sẵn sàng đàm phán với Mỹ về cuộc xung đột Ukraine nhưng nhấn mạnh rằng chưa có bất kỳ thỏa thuận đáng kể nào về các cuộc thảo luận này.
Trước đó, một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng kế hoạch hòa bình tiềm năng của ông Trump đối với Ukraine có thể bao gồm một lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại và việc thành lập một vùng phi quân sự dài 800 dặm (khoảng 1.287 km) do quân đội châu Âu giám sát. Ngoài ra, kế hoạch này có thể yêu cầu Ukraine hoãn mong muốn gia nhập NATO trong ít nhất 20 năm.
Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ ý tưởng đóng băng xung đột, khẳng định rằng chiến sự sẽ chỉ chấm dứt khi Ukraine đồng ý với các điều kiện bao gồm: duy trì trạng thái trung lập vĩnh viễn, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và công nhận “thực tế lãnh thổ hiện tại”.