Ông Trump nói Mỹ để ngỏ khả năng tấn công quân sự lần hai vào Venezuela
Ngày 4/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể tiến hành một cuộc tấn công quân sự thứ hai vào Venezuela nếu các thành viên còn lại trong chính quyền nước này không hợp tác.

Trao đổi với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cho biết, chính quyền Mỹ sẵn sàng làm việc với các quan chức còn lại của Venezuela để xử lý vấn đề ma túy và ngành dầu khí. Tuy nhiên, ông cảnh báo hành động quân sự tiếp theo vẫn là một phương án nếu những nỗ lực này bị cản trở. Ông cũng đề cập đến khả năng can thiệp mạnh tay hơn đối với Colombia và Mexico trong vấn đề kiểm soát ma túy.
Tại Caracas, các quan chức cấp cao trong Chính phủ Venezuela kịch liệt lên án vụ việc, coi việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân Cilia Flores là hành vi "bắt cóc" vi phạm luật pháp quốc tế.
Trong một thông điệp cứng rắn, Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello khẳng định: "Ở đây chỉ có một Tổng thống là Nicolas Maduro Moros. Không ai được mắc mưu trước những sự khiêu khích của kẻ thù".
Phía Venezuela cho rằng, mục đích thực sự của Washington không phải là thực thi pháp luật mà là nhắm vào tài nguyên thiên nhiên. "Chúng tôi phẫn nộ vì cuối cùng mọi thứ đã phơi bày - họ chỉ muốn dầu của chúng tôi", ông Cabello tuyên bố.
Bộ Quốc phòng Venezuela thông báo lực lượng vũ trang đã được kích hoạt để đảm bảo chủ quyền quốc gia, đồng thời cáo buộc cuộc tấn công của Mỹ đã gây thương vong cho nhiều binh sĩ và thường dân.
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez hiện đang đảm nhận vai trò lãnh đạo lâm thời với sự ủng hộ của Tòa án Tối cao. Bà Rodriguez cũng công khai bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc bà sẵn sàng hợp tác với Mỹ theo các điều kiện của Washington.
Về phía Mỹ, Tổng thống Trump không giấu giếm ý định để các công ty dầu khí Mỹ tiếp cận trữ lượng dầu của Venezuela. Tuy nhiên, động thái quân sự này đang vấp phải sự lo ngại ngay trong nội bộ nước Mỹ. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, cảnh báo Nhà Trắng chưa có kế hoạch rõ ràng và hành động này có thể đẩy nước Mỹ vào một "cuộc chiến không hồi kết".
Cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát sao diễn biến tại Venezuela với nhiều lo ngại về tính pháp lý của việc bắt giữ một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ họp khẩn vào ngày 5/1 để thảo luận về vụ việc. Nga và Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích hành động của Mỹ, kêu gọi tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và các chuẩn mực quốc tế.
Trên đường phố Thủ đô Caracas, dù không khí khá tĩnh lặng nhưng người dân bày tỏ sự lo âu sâu sắc. Nhiều người dân đã đổ xô đi mua nhu yếu phẩm dự trữ trước lo ngại tình hình có thể diễn biến xấu đi trong những ngày tới.


