'Ông Võ Kim Cự nên từ chức'

"Ông Võ Kim Cự đã bị Đảng kết luận là vi phạm nghiêm trọng, thì ông ấy không còn đủ tư cách đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân".

Liên quan vi phạm nghiêm trọng trong sự cố môi trường biển của Formosa, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; kỷ luật cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai; kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo quy định).

Ban Bí thư yêu cầu Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật về hành chính tương ứng theo quy định đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Minh Quang, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai, Võ Kim Cự.

ong vo kim cu khong con du tu cach dai dien cho nhan dan hinh 1
Ông Võ Kim Cự. Ảnh: Vietnamnet

Xử lý nghiêm túc, trách nhiệm

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc – nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, những vi phạm, khuyết điểm của các cán bộ trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng cho môi trường và đời sống của nhân dân, gây bức xúc xã hội thì việc Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật như vậy là rất nghiêm túc, trách nhiệm.

“Việc cách hết các chức vụ trước đó của ông Võ Kim Cự, cũng như kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Minh Quang khẳng định sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng. Người nào vi phạm phải chịu trách nhiệm đến cùng và hình thức kỷ luật cũng không loại trừ những người đã nghỉ hưu, người chuyển công tác. Đó là điều đáng chú ý nhận thức trong toàn Đảng để không có chuyện hạ cánh an toàn” - ông Phúc nhấn mạnh.

Theo ông Phúc, khi quyết định một hình thức kỷ luật đối với một cán bộ, đảng viên, nhất là những người có trọng trách, Trung ương đã cân nhắc rất kỹ. Việc kỷ luật không chỉ đối với bản thân những người chịu thi hành kỷ luật mà quan trọng hơn là giữ nghiêm kỷ luật Đảng, luật pháp của Nhà nước và còn có ý nghĩa giáo dục, răn đe đối với những người đương chức. Và thông qua việc xử lý kỷ luật cũng đề cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là những cán bộ quản lý đang giữ cương vị cao.

Ông Lê Như Tiến – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, kết luận của Ban Bí thư về việc xử lý những cán bộ, đặc biệt là những người đứng đầu có liên quan đến sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung là nghiêm túc. Việc quyết định thi hành kỷ luật đối với các cán bộ trên thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước về việc phòng, chống những tiêu cực, tham nhũng, xử lý nghiêm đối với các cán bộ, công chức, người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức dù ở cấp nào.

“Kết luận của Ban Bí thư cũng khẳng định chúng ta xử lý nghiêm minh từ trong Đảng đến chính quyền. Việc xử lý đối với ông Võ Kim Cự - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Nguyễn Minh Quang – nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là rất xác đáng. Đảng đã có kết luận như vậy thì chính quyền cũng phải có những bước xử lý tiếp theo. Đối với ông Nguyễn Minh Quang, mặc dù đã nghỉ công tác nhưng cũng phải xử lý trách nhiệm đến cùng, đặc biệt là thời gian ông còn đương nhiệm” – ông Lê Như Tiến bày tỏ.

Ông Võ Kim Cự nên từ chức

Theo vị đại biểu với nhiều phát ngôn mạnh mẽ trên nghị trường, không chỉ kỷ luật 2 người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và Trung ương về môi trường mà còn phải xử lý tiếp theo đối với những cán bộ ở các cấp khác có những biểu hiện, hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, không bảo vệ mà còn tiếp tay việc gây ô nhiễm môi trường biển ở các tỉnh miền Trung.

“Dù việc xử lý vụ việc này chưa có tiền lệ nhưng với quyết tâm chính trị lớn của Đảng, Nhà nước thì rào cản nào chúng ta cũng vượt qua được. Có rào cản nào hơn việc chúng ta đã vượt qua được là phải khẳng định thực hiện theo đúng luật bảo vệ môi trường. Đó cũng là quyết tâm trong kỷ luật Đảng, không loại trừ bất kỳ cương vị nào, dù người đó là ai nếu có vi phạm. Tôi tin chắc chúng ta sẽ thực hiện tốt công việc xử lý đúng người, đúng việc, đúng vi phạm mà người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước các quy định của Đảng, Nhà nước” – ông Tiến nói.

Liên quan đến những khuyết điểm nghiêm trọng của ông Võ Kim Cự, một số cử tri kiến nghị việc ông nên từ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Quốc hội cũng nên xem xét tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Cự, ông Tiến cho rằng đó là nguyện vọng chính đáng của cử tri cũng như dư luận xã hội.

“Việc hành xử thế nào là thuộc về ông Cự. Tốt nhất là khi thấy mình có khuyết điểm thì nên xin lỗi nhân dân và có văn hóa mà trước đây đã có người giữ chức vụ cao xin từ chức khi nhìn thấy bản thân họ ở cương vị đó không còn phù hợp nữa. Về tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Cự cũng cần chờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và trình Quốc hội tại phiên họp gần nhất” – ông Lê Như Tiến bày tỏ.

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Trọng Phúc cũng cho rằng việc xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội cũng như các chức vụ khác của ông Cự chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Đảng kết luận ông Cự vi phạm nghiêm trọng, thì chắc chắn ông ấy không còn đủ tư cách đại diện cho ý chí và nguyện vọng của dân được nữa. Tất nhiên, không ai mong muốn bị kỷ luật, nhưng ai làm sai và làm sai đến đâu thì phải chịu trách nhiệm và chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước để giữ gìn kỷ cương phép nước” – ông Phúc phân tích./.

Theo VOV

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...