Ông Zelenskiy sẵn sàng đàm phán với Nga nhưng trước hết 'cần có khả năng phải tự bảo vệ mình'

Theo Kim Chung (TTXVN/Vietnam+)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy khẳng đỉnh theo đuổi mục tiêu nước này gia nhập EU, NATO, đồng thời sẵn sàng đàm phán với Nga để chấm dứt tình trạng xung đột ở miền Đông Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: Getty Images
Ngày 4/6, tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy khẳng đỉnh theo đuổi mục tiêu nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Nga để chấm dứt tình trạng xung đột ở miền Đông Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu họp báo cùng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ), ông Zelenskiy nêu rõ: "Đường hướng chiến lược mà Ukraine theo đuổi để trở thành thành viên chính thức của EU và NATO vẫn không thay đổi."

Ông khẳng định "đây là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chúng tôi."

Ông Zelenskiy cũng cho rằng sức mạnh quân sự của Nga là "một thách thức lớn,"  song ông mong muốn khôi phục thỏa thuận hòa bình đã đạt được tại Minsk (Belarus) về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine.

Ông nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga và sẵn sàng thực thi thỏa thuận Minsk, nhưng "trước hết Ukraine phải có khả năng tự bảo vệ mình."

Ông Zelensky, 41 tuổi, giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine ngày 21/4 vừa qua.

Trong phát biểu tuyên thệ nhậm chức, ông Zelensky nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay là chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine, đồng thời cam kết khởi động lại tiến trình hòa đàm với các bên theo thỏa thuận Minsk.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.