Ông Zelensky chỉ trích châu Âu phụ thuộc vào dầu của Nga
Tại hội nghị Liên minh châu Âu, ông Zelensky chỉ trích châu Âu phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga, đồng thời yêu cầu hạ giá trần.

Theo RIA Novosti ngày 27/6, phát biểu trước Hội đồng châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phàn nàn rằng một số nước EU vẫn phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ của Nga và bắt đầu yêu cầu giảm giá trần dầu của Nga. Ông Zelensky phàn nàn rằng, không phải lúc nào ông cũng cảm thấy được các nhà lãnh đạo châu Âu thông cảm.
"Theo thời gian, chúng ta đã thấy một số nước châu Âu vẫn phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga nhiều như thế nào. Chúng tôi hiểu điều này và hành động thận trọng, vì quan hệ đối tác của chúng tôi với EU. Tuy nhiên, thật không may, chúng tôi không phải lúc nào cũng cảm thấy được thông cảm trước những phản ứng của EU về nhu cầu của Ukraine. Thật kỳ lạ khi nghe những lời chỉ trích gay gắt như vậy, thậm chí là áp lực chính trị từ một số nhà lãnh đạo, trong khi chúng tôi tôn trọng các quy tắc của EU thì dầu của Nga vẫn tiếp tục chảy” - Tổng thống Zelensky cho biết trong thông điệp video được đăng tải trên kênh Telegram của ông.
Ông Zelensky bắt đầu yêu cầu hạ giá trần đối với dầu thô của Nga xuống còn 30 đô la hoặc ít nhất là 45 đô la/thùng.
Trước đó, ngày 26/6, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố rằng, Slovakia sẽ không bỏ phiếu cho gói trừng phạt thứ 18 đối với Nga vào ngày 27/6 và sẽ đề xuất hoãn vấn đề này cho đến vấn đề cấm nhập khẩu các nguồn năng lượng của Nga và Liên minh châu Âu được giải quyết.
Trong kế hoạch REPowerEU được công bố vào mùa Xuân năm 2022, các nước EU đã vạch ra mục tiêu từ bỏ khí đốt đường ống của Nga vào năm 2027-2028. Đồng thời, kể từ đó, cơ cấu nhập khẩu khí đốt của Nga đã có những thay đổi nhỏ: tỷ trọng LNG đã tăng lên 40% khoảng 1/3 và tỷ trọng khí đốt đường ống đã giảm xuống còn 60% từ khoảng 70%.
Vào đầu tháng 5/2025, Uỷ ban châu Âu đã trình bày một lộ trình dự thảo để chấm dứt nhập khẩu các nguồn năng lượng của Nga vào EU vào cuối năm 2027.