Ông Zelensky lo sợ thất bại trong cuộc bầu cử sau khi chiến sự kết thúc

Lan Hạ (Theo RT, TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại ông sẽ không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sau khi chiến dịch quân sự kết thúc, tờ Guardian đưa tin.

Theo tờ Guardian, Tổng thống Zelensky sợ lặp lại số phận của Thủ tướng Anh Winston Churchill (1874-1965), khi mà đảng của ông này đã thua trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 1945, bất chấp chiến thắng của liên minh chống Hitler trong Thế chiến thứ hai.

Truyền thông Anh trước đây từng so sánh Tổng thống Ukraine với Churchill. Theo Guardian, sau khi giao tranh kết thúc, phe đối lập ở Ukraine muốn điều tra xem mức độ đối phó mà Tổng thống Zelensky đã chuẩn bị cho đất nước khi đối mặt với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Ukraine dự kiến ​​sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào mùa Xuân năm 2024. Nhưng nước này đã ban hành thiết quân luật, mà theo luật pháp Ukraine, việc tổ chức bỏ phiếu không thể thực hiện được. Ông Zelensky tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống không thể được tổ chức cho đến khi chiến sự kết thúc.

anh 1.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh tư liệu: AP

Trong động thái thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, Lầu Năm Góc ngày 20/11 xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev. Bộ trưởng Austin đã tổ chức các cuộc gặp với giới lãnh đạo Ukraine để trấn an về cam kết của Washington trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Tuy nhiên, không có gói viện trợ mới cụ thể nào được công bố. “Hôm nay tôi ở đây để đưa ra một thông điệp quan trọng - Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine,” ông Austin viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) khi chia sẻ bức ảnh mình được các quan chức Ukraine chào đón tại một nhà ga ở Kiev.

Sau đó, Bộ trưởng Austin tuyên bố đã hội đàm với Tổng thống Zelensky và một lần nữa hứa rằng “Mỹ sẽ kiên định ủng hộ Ukraine”. Ông nhấn mạnh Washington và các đồng minh sẽ đáp ứng “các nhu cầu khẩn cấp trên chiến trường cũng như các yêu cầu phòng thủ lâu dài” của lực lượng Ukraine.

Cả ông Austin và Lầu Năm Góc đều không đề cập đến bất kỳ cam kết mới cụ thể nào liên quan đến hỗ trợ quân sự cho Kiev. Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ nói rằng các cuộc thảo luận ở Kiev tập trung vào việc đảm bảo rằng quân đội Ukraine có đủ “năng lực chiến trường mà họ cần” cho mùa đông sắp tới và xa hơn nữa.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky đánh giá chuyến thăm của Bộ trưởng Austin tới Kiev là “sứ mệnh hỗ trợ tinh thần”. Mục tiêu chính của chuyến thăm là ngăn chặn “dự án bài Nga” sụp đổ và trấn an “chính quyền bù nhìn” ở Ukraine về sự hỗ trợ của Mỹ./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.