Ông Zelensky nói lệnh ngừng bắn có thể được thực thi bất cứ lúc nào
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4/5 cho biết một lệnh ngừng bắn với Nga trong cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua có thể thực hiện được bất cứ lúc nào và kêu gọi các đồng minh của Kiev gây áp lực lớn hơn lên Moskva để biện pháp này được thực thi.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Praha cùng với Tổng thống Czech Petr Pavel, ông Zelensky nói rằng trừ khi gia tăng sức ép, ông chủ Điện Kremlin Vladimir Putin sẽ không thực hiện các bước đi thực sự nào để chấm dứt xung đột.
"Chúng tôi tin rằng nếu không có sức ép gia tăng, Nga sẽ không thực hiện các bước đi thực tế thực sự để chấm dứt chiến tranh. Hôm nay đánh dấu ngày thứ 54 Nga phớt lờ ngay cả đề xuất của Mỹ về việc ngừng bắn hoàn toàn", ông Zelensky nói với các phóng viên. "Chúng tôi tin rằng lệnh ngừng bắn là có thể thực hiện được bất cứ lúc nào, thậm chí bắt đầu từ hôm nay, và nên kéo dài ít nhất 30 ngày để tạo cơ hội thực sự cho ngoại giao".
Ông Putin tuần trước đã tuyên bố lệnh ngừng bắn 3 ngày vào ngày 8-10/5 để kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô và các đồng minh trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.
Ông Zelensky cho rằng biện pháp như vậy là vô nghĩa và thay vào đó đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài ít nhất 30 ngày phù hợp với đề xuất của Mỹ đưa ra vào tháng 3.
Chính phủ Czech là bên ủng hộ mạnh mẽ Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022, và đã dẫn đầu một sáng kiến cung cấp đạn pháo cỡ nòng lớn cho Ukraine.
Cũng theo Reuters, Tổng thống Ukraine nói rằng, ông Putin nên suy nghĩ "về cách thực sự chấm dứt cuộc chiến". "Cần có 3 điều. Thêm các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, tiếp tục hỗ trợ Ukraine, và tăng cường đáng kể hợp tác quốc phòng trên toàn châu Âu", ông nói. "Nga phải biết rằng người châu Âu sẽ tự bảo vệ mình".
Moskva cho biết họ muốn có một câu trả lời rõ ràng từ ông Zelensky đối với đề nghị ngừng bắn 3 ngày của mình.
Ông Pavel lại cho rằng Nga vẫn chưa thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ muốn tiến hành các biện pháp để chấm dứt chiến tranh. "Nếu có ai đó nắm giữ tất cả các quân bài trong tay để chấm dứt chiến tranh thì đó là Tổng thống Putin, người có thể làm điều đó chỉ bằng một quyết định duy nhất", ông nói với các phóng viên. "Nhưng cho đến nay ý chí đó vẫn chưa xuất hiện".
Trong khuôn khổ sáng kiến quân sự, người Czech đã sử dụng chuyên môn về ngoại giao, kinh doanh và công nghiệp của mình để tìm kiếm đạn pháo cỡ nòng lớn trên khắp thế giới và vận chuyển đến Ukraine với nguồn tài trợ từ các đồng minh NATO.
Ông Pavel cho biết vào tháng 2 rằng Ukraine đã nhận được 1,6 triệu quả đạn pháo cỡ nòng lớn trong năm qua.
Ông Zelensky cho biết Ukraine hy vọng sẽ nhận được 1,8 triệu quả đạn pháo theo sáng kiến chương trình này vào năm 2025.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội trước đó, ông Zelensky đã ca ngợi sáng kiến này là "hiệu quả" và cho biết hợp tác cũng sẽ được theo đuổi trong lĩnh vực hàng không quân sự, mở rộng các chương trình đào tạo phi công, và hỗ trợ phi đội máy bay F-16 của Ukraine.
Ông Zelensky, được Đệ nhất Phu nhân Olena Zelenska tháp tùng trong chuyến đi, sẽ gặp Thủ tướng Czech Petr Fiala vào ngày 5/5, và chiến dịch cung cấp đạn dược của Czech là một trong những chủ đề trong chương trình nghị sự.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết trên trang mạng xã hội X hôm 3/5 rằng ông đang chuẩn bị cho các cuộc họp chính sách đối ngoại sắp tới tập trung vào việc thúc đẩy Nga thực hiện lệnh ngừng bắn.
Ông cũng cho biết đã thảo luận về các hệ thống phòng không và các biện pháp trừng phạt Nga với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề tang lễ của Giáo hoàng Francis tại Vatican vào ngày 26/4. Hai bên đã đồng ý rằng lệnh ngừng bắn 30 ngày là bước đi đầu tiên đúng đắn để chấm dứt chiến tranh.