Ông Zelensky thảo luận với ông Trump về việc đưa quân đội Mỹ tới Ukraine
Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đang thảo luận với Washington về khả năng quân đội Mỹ hiện diện tại Ukraine như một phần của cam kết bảo đảm an ninh. Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine bác bỏ cáo buộc tấn công dinh thự Tổng thống Putin, gọi đây là "thông tin bịa đặt" nhằm phá hoại tiến trình hòa bình.

"Tất nhiên, chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với Tổng thống Trump và đại diện của liên minh phương Tây. Chúng tôi muốn điều này. Đây sẽ là một vị thế vững chắc cho các cam kết an ninh", ông Zelensky nhấn mạnh.
Tuyên bố này được đưa ra trong lúc các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy nhanh. Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - đồng minh thân cận của Kiev - cũng úp mở về khả năng binh sĩ Mỹ có thể được triển khai tới "đường ranh giới" giữa Ukraine và Nga để giám sát hòa bình. Ông Tusk lạc quan cho rằng, hòa bình có thể đạt được "trong vài tuần tới" nhờ các bảo đảm an ninh từ Mỹ.
Tuy nhiên, Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về việc gửi quân đến Ukraine theo bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Căng thẳng leo thang khi Nga cáo buộc Ukraine sử dụng 91 máy bay không người lái (UAV) tấn công vào dinh thự của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod. Moskva đe dọa sẽ "làm rắn" lập trường đàm phán dù không rút khỏi hội nghị.
Đáp trả lại, ông Zelensky cho rằng, "Câu chuyện về vụ tấn công dinh thự này là sự bịa đặt hoàn toàn nhằm biện minh cho các cuộc tấn công bổ sung vào Ukraine... cũng như sự từ chối của chính Nga trong việc thực hiện các bước cần thiết để chấm dứt chiến tranh".
Tại Paris, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khẳng định không có bằng chứng nào chứng minh cáo buộc của Moskva. Nguồn tin này nhận định: "Ukraine và các đối tác cam kết đi theo con đường hòa bình, trong khi Nga chọn cách tiếp tục và tăng cường chiến tranh. Bản thân điều này là một hành động thách thức chương trình nghị sự hòa bình của Tổng thống Trump".
Khi được hỏi về vụ việc, Tổng thống Trump cho biết ông đã được ông Putin thông báo và cảm thấy tức giận, nhưng khi phóng viên hỏi về bằng chứng, ông chỉ đáp ngắn gọn: "Chúng ta sẽ tìm hiểu xem".
Bất chấp những tranh cãi và sự thiếu tin tưởng sâu sắc, Tổng thống Zelensky khẳng định ông vẫn cam kết tiếp tục đàm phán và sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga.
"Tôi đã nói với Tổng thống Trump và các lãnh đạo châu Âu rằng, tôi sẵn sàng cho bất kỳ định dạng cuộc gặp nào với ông Putin. Tôi không sợ bất kỳ định dạng nào... Điều quan trọng là người Nga không được sợ hãi", ông Zelensky tuyên bố.


