Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ
Thỏa thuận đang được xem xét sẽ được ký kết nếu các bên sẵn sàng, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm. Trước đó, ngày 2/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận rằng, Mỹ không còn có kế hoạch ký thỏa thuận này nữa.
.jpg)
TASS ngày 3/3 đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine sẵn sàng ký một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ, đề cập đến thỏa thuận vốn dự kiến được ký kết trong chuyến thăm Nhà Trắng vừa qua của ông.
"Chính sách của chúng tôi là tiếp tục những gì đã diễn ra trước đây, chúng tôi luôn mang tính xây dựng", ông Zelensky nói. "Nếu chúng tôi đã đồng ý ký thỏa thuận khoáng sản, thì chúng tôi sẵn sàng ký".
"Thỏa thuận đang trên bàn đàm phán sẽ được ký kết nếu các bên sẵn sàng", ông nhấn mạnh.
Vào ngày 28/2, ông Zelensky gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Cuộc trao đổi trên truyền hình giữa hai bên bất ngờ trở thành một cuộc tranh cãi gay gắt, khi ông Trump chỉ trích ông Zelensky thiếu tôn trọng Mỹ. Phó Tổng thống JD Vance cũng cho rằng ông Zelensky chưa bao giờ thực sự cảm ơn Mỹ vì sự hỗ trợ dành cho Kiev. Cuộc họp báo dự kiến sau đó đã bị hủy bỏ.
Tổng thống Trump sau đó đăng một tuyên bố trên nền tảng Truth Social, chỉ trích ông Zelensky vì thiếu tôn trọng và chưa sẵn sàng cho hòa bình.
Ukraine và Mỹ dự định ký kết thỏa thuận khoáng sản trong chuyến thăm trên. Theo Reuters, quyết định hủy bỏ việc ký kết được đưa ra bởi Tổng thống Mỹ. Ngày 2/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận rằng Mỹ không còn có kế hoạch ký thỏa thuận này nữa.
Trong một diễn biến khác, ngày 3/3, TASS cho biết, Pháp và Anh đang đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 1 tháng ở Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Figaro, đề xuất này dự kiến áp dụng với các cuộc tấn công vào không phận, trên biển và cơ sở hạ tầng năng lượng.
Theo ông Macron, đề xuất này sẽ không ảnh hưởng đến giao tranh trên bộ, vì tuyến mặt trận kéo dài tương đương khoảng cách từ Paris đến Budapest, khiến việc giám sát tuân thủ trở nên vô cùng khó khăn. Tổng thống Pháp cũng bày tỏ hy vọng rằng liên lạc giữa ông Donald Trump và ông Volodymyr Zelensky sẽ được nối lại.