Ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận tối hậu thư của Nga
Tổng thống Ukraine nói rằng các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn của Mỹ và Nga tại Saudi Arabia “được tổ chức sau lưng Ukraine”.
Theo The Guardian, Ukraine đã phản ứng bằng thái độ thất vọng và lo ngại khi vào ngày 18/2 Mỹ và Nga tổ chức một cuộc gặp tại Saudi Arabia. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông sẽ không bao giờ chấp nhận các tối hậu thư từ Nga.
Phát biểu tại Ankara sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không chấp nhận kết quả của các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh với Nga mà được tổ chức “sau lưng Ukraine”.
"Có cảm giác như Mỹ đang thảo luận về tối hậu thư mà ông Putin đã đưa ra vào đầu cuộc chiến tranh toàn diện", ông Zelensky nói với các phóng viên. Ông bổ sung: "Một lần nữa, các quyết định về Ukraine đang được đưa ra mà không có Ukraine. Tôi tự hỏi tại sao họ nghĩ rằng Ukraine giờ đây sẽ chấp nhận tất cả những tối hậu thư này, trong khi trước đây chúng tôi đã từ chối chúng vào thời điểm khó khăn nhất?"
Ông Zelensky cũng khẳng định sẽ tìm cách giành lại các thị trấn và làng mạc bị chiếm đóng ở phía Đông và Nam thông qua biện pháp ngoại giao, nhấn mạnh: "Những khu vực đó sẽ là của Ukraine. Không thể có sự thỏa hiệp”.
Hãng tin Reuters đưa tin rằng ông Zelensky đã hoãn chuyến thăm tới Saudi Arabia, dự kiến diễn ra vào ngày 19/2, để tránh việc vô tình công nhận “tính hợp pháp” của cuộc đàm phán Mỹ-Nga.
Cố vấn Mykhailo Podolyak của Văn phòng Tổng thống Ukraine không chỉ trích trực tiếp chính quyền Trump, song cho rằng các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Nga đã không được chuẩn bị kỹ lưỡng và thực chất chỉ là diễn đàn để Nga đưa ra thêm nhiều tối hậu thư.
The Guardian cũng cho rằng, mối lo ngại trước mắt là một thỏa thuận Trump-Putin có thể yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, trước khi có bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào được đạt được. Một số nhà bình luận Ukraine cho rằng mục tiêu của kế hoạch này là thay thế ông Zelensky bằng một nhà lãnh đạo yếu hơn hoặc thậm chí là một ứng cử viên thân Nga.
Ukraine cho rằng họ hiện không có nghĩa vụ tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật, đồng thời khẳng định hầu hết người dân Ukraine đều cho rằng tổ chức bầu cử vào thời điểm này là không thực tế, khi hàng triệu người đã phải rời khỏi đất nước và binh lính vẫn đang chiến đấu trên tiền tuyến. Các đại sứ quán châu Âu tại Kiev cũng đồng tình với quan điểm này.
Nhà Trắng đã gạt Ukraine và các nước châu Âu khỏi cuộc đàm phán trực tiếp với Nga, đây là cuộc tiếp xúc song phương đầu tiên giữa hai nước kể từ trước khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022.