OPEC+ nâng hạn ngạch khai thác dầu thêm 188.000 thùng/ngày từ tháng 7/2026
Liên minh OPEC+ tiếp tục lộ trình nới lỏng sản lượng tháng thứ tư liên tiếp bất chấp gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz do xung đột Mỹ - Iran.
OPEC+ tiếp tục lộ trình nới lỏng hạn ngạch khai thác
Tại phiên họp ngày 7/6/2026, các quốc gia thành viên OPEC+ đã nhất trí nâng hạn ngạch khai thác dầu thêm 188.000 thùng/ngày kể từ tháng 7/2026. Đây là tháng thứ tư liên tiếp nhóm thực hiện nới lỏng các cam kết cắt giảm sản lượng, phản ánh nỗ lực duy trì nguồn cung trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động.

Quyết định này được đưa ra khi xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải chiến lược, từng đảm nhận vận chuyển khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu trước khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2/2026.
Sự chênh lệch giữa hạn ngạch và sản lượng thực tế
Mặc dù hạn ngạch được điều chỉnh tăng, sản lượng thực tế của khối lại ghi nhận xu hướng giảm mạnh. Bảy thành viên nòng cốt gồm Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman đã nâng tổng hạn ngạch thêm gần 600.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026. Tuy nhiên, sản lượng dầu thô thực tế của OPEC+ trong tháng 4/2026 chỉ đạt 33,19 triệu thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức 42,77 triệu thùng/ngày của tháng 2/2026.
Nguyên nhân chủ yếu do xuất khẩu từ các nước vùng Vịnh bị gián đoạn. Theo thỏa thuận mới, riêng Iraq sẽ được tăng hạn ngạch thêm 26.000 thùng/ngày từ tháng 7/2026. Giới phân tích nhận định việc nâng hạn ngạch hiện mang tính biểu tượng nhiều hơn là tác động thực tế, khi khả năng tiếp cận thị trường qua eo biển Hormuz vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.
Diễn biến giá dầu và kế hoạch phục hồi sản lượng
Trên thị trường tài chính, giá dầu Brent hiện giao động quanh mức 93 USD/thùng nhờ tâm lý lạc quan về khả năng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với ngưỡng 72 USD/thùng ở thời điểm trước khi xung đột bùng phát.
Đợt tăng hạn ngạch này là một phần của lộ trình khôi phục 1,65 triệu thùng/ngày sản lượng đã cắt giảm từ năm 2023. Sau khi UAE rời OPEC vào tháng 5/2026, nhóm còn khoảng 567.000 thùng/ngày cần đưa trở lại thị trường. Nếu duy trì tốc độ hiện tại, OPEC+ có thể hoàn tất quá trình khôi phục sản lượng vào cuối quý III/2026.
Về dài hạn, các bộ trưởng OPEC+ xác nhận không thay đổi chính sách sản lượng chung đến hết năm 2026. Nhóm đang tập trung đánh giá lại năng lực sản xuất của các thành viên để làm căn cứ xác định hạn ngạch khai thác mới cho giai đoạn từ năm 2027.


