Palestine tố Israel muốn tái chiếm Gaza, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Tel Aviv

Theo Việt Dũng (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Palestine tố Israel muốn tái chiếm Dải Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo hậu quả nếu Israel truy lùng thành viên Hamas ở nước ngoài.

Theo TASS, ngày 4/12, Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh cho hay: "Chúng tôi đang phải đối mặt với kế hoạch tái chiếm Dải Gaza của Tel Aviv. Họ còn lên kế hoạch thiết lập các vùng đệm bên trong vùng đất này. Chúng tôi cực lực phản đối kế hoạch này và kêu gọi cả thế giới bác bỏ tham vọng của Israel".

22dhap77snj7zeit4ypk33mnpu-161.jpg
Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Shtayyeh nhấn mạnh, việc thiết lập các vùng đệm sẽ phá hủy cấu trúc Dải Gaza, trong khi khu vực này cần được mở rộng dựa trên các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Theo ông Shtayyeh, khu vực này từng có diện tích khoảng 555km2, nhưng hiện chỉ còn khoảng 364km2.

Trước đó, các quan chức Israel tiết lộ rằng, Tel Aviv không có kế hoạch duy trì lực lượng tại Dải Gaza sau khi chiến dịch trên bộ kết thúc, nhưng đang thảo luận về một vùng đệm an ninh ở gần biên giới với Gaza.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Israel

Theo Reuters, ngày 4/12, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo Israel về hậu quả nếu truy lùng thành viên Hamas ở bên ngoài. "Ankara đã gửi cảnh báo cần thiết tới Tel Aviv. Chúng tôi nhấn mạnh, các hành động đó sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng", một quan chức tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Trước đó, Chính phủ Israel đã hé lộ về kế hoạch truy lùng các thủ lĩnh Hamas tại một số quốc gia như Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

399653-reuters-162.jpeg
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên án mạnh mẽ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng, các quốc gia phương Tây ủng hộ Israel đang "đồng lõa" với Tel Aviv.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.