Panama mong muốn hợp tác với Việt Nam về sản xuất, tiêu thụ gạo

Nhiều doanh nghiệp Panama đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong việc trồng lúa, sản xuất và tiêu thụ gạo và nhận định đây là một trong những lĩnh vực mà hai nước có nhiều cơ hội để phát triển ưu thế của mình theo hướng hai bên cùng có lợi.
 
Quang cảnh buổi hội thảo (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Panama)
Tinh thần trên được khẳng định trong một cuộc hội thảo mới đây về xúc tiến thương mại mặt hàng gạo do Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Panama, Hội các nhà sản xuất gạo của tỉnh Chiriquí, Công ty Doble Mas và Hội Hữu nghị Panama-Việt Nam đồng tổ chức tại tỉnh Chiriquí, vựa lúa lớn nhất của Panama.
Đến dự hội thảo có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Panama Vũ Ngọc Minh; Chủ tịch Hội các nhà sản xuất gạo tỉnh Chiriquí, Gabriel Auraz; Chủ tịch Hội Hữu nghị Panama-Việt Nam Ivan Ruiz; nguyên Bộ trưởng Phát triển Nông nghiệp Guillermo Salazar và hơn 70 doanh nghiệp nước chủ nhà trong lĩnh vực lúa gạo. 
Phát biểu khai mạc, Đại sứ Vũ Ngọc Minh nêu bật những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam, trong đó có ngành nông nghiệp, thể hiện qua việc từ một nước phải nhập khẩu lương thực ngày nay đã trở thành một trong 3 nước xuất khẩu hàng đầu trên thế giới về gạo, cà phê, hạt điều và hạt tiêu. 
Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam có thể hợp tác với Panama trong lĩnh vực cung cấp chuyên gia, giống, phân bón để phát triển các dự án lương thực, cũng như bán gạo sang Panama với giá cả hợp lý hơn so với sản phẩm nhập khẩu gạo hiện nay của nước này.
Về phần mình, nguyên Bộ trưởng Guillermo Salazar cho biết ngành trồng lúa của Panama còn nhiều bất cập, như 87% diện tích trồng lúa của tỉnh Chiriquí thiếu nước, giá giống, phân bón, nhân công đều cao, năng suất chỉ đạt 4 tấn/hecta và cả năm chỉ làm một vụ, do đó chỉ đáp ứng được 75% nhu cầu gạo của người dân, phải nhập 25%, tương đương với gần 100.000 tấn gạo/năm. 
Ông Guillermo nhấn mạnh ngành nông nghiệp Panama sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo như tìm nguồn vốn để xây dựng các dự án trồng và sản xuất lúa gạo, theo hướng Việt Nam cung cấp chuyên gia, giống, phân bón để làm lúa hai vụ/năm và nâng cao năng suất cây trồng này.
Các doanh nghiệp Panama tham dự hội thảo đã thảo luận và đề xuất đàm phán để tiến tới ký kết Ý định thư về quan hệ hợp tác giữa Hội các nhà sản xuất gạo của tỉnh Chiriquí và một cơ quan của Việt Nam để thực hiện một dự án thí điểm khoảng 3.000 hecta, trong đó Việt Nam cung cấp giống lúa, kỹ thuật và cử chuyên gia, phía Panama lo nguồn tiền (có thể thông qua Ngân hàng phát triển nông nghiệp của Panama). 
Hội các nhà sản xuất gạo của tỉnh Chiriquí sẽ hỗ trợ thủ tục, giấy tờ và tác động với Chính phủ Panama để Việt Nam có thể xuất khẩu gạo sang Panama thông qua Hội, để người dân Panama được mua gạo với giá rẻ.
Cùng ngày, Đại sứ Vũ Ngọc Minh đã đến thăm và có cuộc gặp với ban lãnh đạo Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp của tỉnh Chiriquí; cũng như họp với Ban Lãnh đạo Hội các nhà sản xuất gạo của tỉnh này. Kênh truyền hình 28 thời sự Telemetro của Panama đã đưa tin tức về hội thảo./.
Theo Vietnam+

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.