Paris sẽ có chỗ khỏa thân ở nơi công cộng

Đảng Xanh đã gửi đề xuất lên chính phủ "để dành" một số địa điểm công cộng tại thủ đô Paris phục vụ nhu cầu khỏa thân của người dân và du khách.

Dự án này được đại diện đảng Xanh ở Paris trình bày trong cuộc họp tại hội đồng thành phố vào ngày 19/9.

Một trong các nơi được mọi người đề xuất là khu vực hồ Daumesnil, Bois de Vincennes, nằm ở phía đông thành phố. Hồ này cũng nằm trong dự án thay đổi chắc năng, thành khu vực bơi công cộng vào năm 2019 của chính phủ. 

Trên ảnh là hồ Daumesnil ở Bois de Vincennes, nơi đang được đề xuất sẽ trở thành khu vực khỏa thân công cộng ở Paris. Ảnh: Alamy.
Trên ảnh là hồ Daumesnil ở Bois de Vincennes, nơi đang được đề xuất sẽ trở thành khu vực khỏa thân công cộng ở Paris. Ảnh: Alamy.

Thời gian trước, những người theo chủ nghĩa khỏa thân của thành phố thường than phiền vì tình trạng quá tải ở các địa điểm được trút bỏ trang phục. Ví dụ như hồ bơi Roger Le-Gall ở quận 12 cho phép khỏa thân vào các tối thứ 2, 3, 4 trong tuần, hiện quá đông người tới tắm. "Có tới 150 người tới để bơi khỏa thân vào tối thứ tư", Denis Porquet, một thành viên của Hiệp hội Khỏa thân ở Paris nới với tờ 20 Minutes.

Luật pháp của nước này quy định, những người khỏa thân tại các khu vực không được phép sẽ phải đối mặt với án phạt 15.000 euro hoặc một năm tù.

Cùng với Đức, Pháp là quốc gia mà người dân rất hứng thú với trào lưu hòa mình vào thiên nhiên bằng cách khỏa thân. Nhiều nơi ở châu Âu đã có khu vực công cộng dành cho người khỏa thân như các bãi biển, công viên, hồ bơi... Những nơi này đều thu hút đông đảo người dân địa phương và khách du lịch tới thăm.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.