Pau FC chính thức chiêu mộ thêm ‘hộ công’ cạnh tranh với Quang Hải; 'Messi Thái Lan' không dự AFF Cup 2022

Thanh Hiền (Theo zing.vn/vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Pau FC chính thức chiêu mộ thêm "hộ công" cạnh tranh với Quang Hải; Qua mặt Chelsea, Barca đón trung vệ đắt nhất lịch sử Câu lạc bộ; "Messi Thái Lan" không dự AFF Cup 2022... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Qua mặt Chelsea, Barca đón trung vệ đắt nhất lịch sử Câu lạc bộ

Barcelona vượt qua khó khăn về tài chính để chuẩn bị đón tân binh thứ 5 trong kỳ chuyển nhượng hè 2022.

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Barcelona đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Jules Kounde từ Sevilla. Theo Goal, Câu lạc bộ xứ Catalonia dự kiến chi 60 triệu euro để hoàn tất thương vụ này. Kounde sẽ theo chân Robert Lewandowski, Andreas Christensen, Franck Kessie và Raphinha trở thành tân binh của Barca trong hè 2022.

Kounde vượt qua Clement Lenglet (35 triệu euro) để trở thành trung vệ đắt nhất lịch sử Barca.

Kounde vượt qua Clement Lenglet (35 triệu euro) để trở thành trung vệ đắt nhất lịch sử Barca.

"Cuộc đàm phán với Chelsea đã kết thúc. Mọi điều khoản đã được Barca và Sevilla thông qua và chỉ còn chờ đôi bên ký kết. Kounde cũng đã thống nhất điều khoản cá nhân với Barca bởi cầu thủ này thực sự muốn đến Camp Nou", nhà báo Romano cho biết.

Trước đó, Chelsea đã tiếp cận Sevilla trước và đạt một vài thỏa thuận để sở hữu Kounde với giá 65 triệu euro. Tuy nhiên, Barca bất ngờ nhảy vào. Huấn luyện viên Xavi đã ra mặt và thuyết phục thành công Kounde đầu quân cho Barca.

Đây là lần thứ 2 trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, “The Blues” bị "Blaugrana" nẫng tay trên khi chiêu mộ cầu thủ. Trường hợp trước đó là cầu thủ chạy cánh Raphinha.

Điểm mạnh nổi bật ở Kounde chính là kỹ năng chơi chân tốt trong vai trò trung vệ. Cầu thủ người Pháp đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 88,9% tại La Liga mùa vừa rồi. Bên cạnh đó, trung vệ sinh năm 1998 có trung bình 2,4 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp trên không, dù chỉ cao 1,78 m.

Pau FC chính thức chiêu mộ thêm "hộ công" cạnh tranh với Quang Hải

Tối 27/7, Pau FC đã chính thức chiêu mộ thêm cầu thủ tấn công Marius Ros. Đây có thể là “đối thủ” cạnh tranh với Nguyễn Quang Hải ở mùa giải mới. Đó là tài năng trẻ người Pháp, Marius Ros.

Trước khi nhận lời gia nhập Pau FC, Marius Ros là học viện của Montpellier, đội bóng từng vô địch Ligue 1 cách đây 10 năm. Theo transfermarkt, vị trí sở trưởng của Marius Ros là tiền đạo lùi. Tiền đạo sinh năm 2001 này thuận chân phải và có thể là cầu thủ cạnh tranh suất đá chính với Quang Hải ở mùa giải mới.

Ros có thể trở thành "đối thủ" mới của Quang Hải.
Ros có thể trở thành "đối thủ" mới của Quang Hải.

Ở mùa giải trước, Marius Ros chơi cho đội dự bị Montpellier. Anh thi đấu 24 trận, ghi 2 bàn và kiến tạo 5 bàn khác. Tài năng của cầu thủ này không đủ thuyết phục Montpellier trao cho anh hợp đồng dài hạn, buộc anh phải ra đi theo dạng tự do. Tất nhiên, Marius Ros khó lòng chen chân vào đội hình chính của Pau FC ở giai đoạn đầu mùa, bởi lẽ anh chỉ ký hợp đồng 3 ngày trước khi Ligue 2 khởi tranh. Cuối tuần trước, Pau FC đã hoàn thành quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới bằng trận giao hữu với Niort.

Cho dù Marius Ros đã thử việc tại Pau FC từ đầu tháng này, nhưng anh chưa có cơ hội làm quen với các đồng đội mới như Quang Hải. Theo lịch, Pau FC sẽ có trận ra quân tại Ligue 2 mùa giải 2022/2023 vào lúc 00h00 ngày 31/7.

Trung vệ 65 triệu euro chính thức ra mắt MU

Tối 27/7 theo giờ Việt Nam, Man United đã chính thức giới thiệu tân binh trị giá 65 triệu bảng - trung vệ Lisandro Martinez từ Ajax Amsterdam.

Trên trang chủ, MU thông báo: "Lisandro Martinez chính thức hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Ajax sang Manchester United, ký hợp đồng 5 năm, đến tháng 6-2027 với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm".

Trong sự nghiệp, anh từng vô địch Copa America 2021 cùng Đội tuyển Argentina và cũng giành hai danh hiệu Eredivisie với Ajax.

Lisandro Martinez vốn là học trò thân tín của Huấn luyện viên Ten Hag tại Ajax. Không phải mẫu trung vệ cao to (chỉ cao 1m75) nhưng Lisandro có khả năng đọc trận đấu tốt, xuất sắc trong các tình huống 1 đối 1 và là người chuyền bóng, phát động tấn công cừ khôi.

Lisandro Martinez chính thức là cầu thủ MU.
Lisandro Martinez chính thức là cầu thủ MU.

Trong ngày ra mắt Quỷ đỏ, tuyển thủ Argentina chia sẻ: "Thật vinh dự khi được gia nhập Câu lạc bộ tuyệt vời này. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có được ngày hôm nay và bây giờ tôi đã ở đây để thúc đẩy bản thân tiến bước".

"Tôi may mắn trở thành một phần của những đội bóng thành công trong sự nghiệp, và đó là điều tôi muốn tiếp tục ở Manchester United. Sẽ còn rất nhiều việc phải làm nhưng tôi tin chắc rằng, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Ten Hag, chúng tôi sẽ làm được", Lisandro Martinez nói.

Lisandro Martinez là tân binh thứ 3 của MU ở mùa hè 2022, sau hậu vệ trái Tyrell Malacia và tiền vệ tấn công Christian Eriksen.

Dù không công bố nhưng theo một số nguồn tin, mức phí mà MU phải trả cho Ajax để sở hữu Martinez là khoảng 65 triệu euro, con số không hề nhỏ cho một cầu thủ phòng ngự còn ít tiếng tăm ở châu Âu.

"Messi Thái Lan" không dự AFF Cup 2022

Tiền vệ Chanathip Songkrasin xác nhận việc sẽ không dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển quốc gia Thái Lan.

"Tôi không chắc chắn về việc mình có được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trước các giải đấu như King's Cup hay AFF Cup hay không, nhưng tôi đưa ra quyết định của mình là không tham dự", trang chính thức của đội tuyển Thái Lan trên mạng xã hội dẫn lời Chanathip Songkrasin.

Giải thích cho quyết định này, cầu thủ có biệt danh Messi Thái Lan cho biết anh muốn nghỉ ngơi sau một thời gian dài thi đấu liên tục.

"Tôi cho rằng mình cần có thời gian để nghỉ ngơi. Suốt giai đoạn vừa qua, tôi chưa được nghỉ ngơi trọn vẹn 1 tháng, nhiều nhất cũng chỉ là 1 tuần. Cơ thể tôi đang có dấu hiệu quá tải và đây là lý do chính tôi đưa ra quyết định này", Chanathip cho biết.

Chanathip không dự AFF Cup 2022.
Chanathip không dự AFF Cup 2022.

J-League năm nay sẽ kết thúc vào tháng 11. Nếu dự AFF Cup, Chanathip hầu như không có thời gian nghỉ ngơi bởi anh vẫn phải tập trung cùng đội tuyển Thái Lan ngay sau đó. Giải đấu hàng đầu của Đông Nam Á sẽ khởi tranh vào giữa tháng 12 cùng một lịch trình thi đấu, di chuyển dày đặc. AFF Cup 2022 sẽ quay lại thi đấu với thể thức sân nhà - sân khách.

Chanathip nói thêm: "Thực ra, giải đấu nào cũng quan trọng, nhưng cũng cần có sự điều chỉnh về nhân sự. Cơ thể của tôi cũng cần được nghỉ ngơi, có thể người hâm mộ không nhìn thấy điều đó. Chúng ta cũng cần tạo cơ hội cho mọi cầu thủ để có được sự kế cận, các cầu thủ sẽ giúp nhau để cùng nhau tiến bộ. Nếu không làm điều này, kỉ nguyên phát triển của chúng ta sẽ kết thúc".

Chanathip năm nay 28 tuổi, không còn trẻ và cần phải cân nhắc các giải đấu mình tham dự. Ngoài ra, thể trạng của anh không còn tốt do trải qua nhiều ca chấn thương trong khoảng 3-4 năm gần đây.

Đội tuyển Thái Lan là đương kim vô địch AFF Cup. Ở giải đấu diễn ra cuối năm 2021, Chanathip là nhân tố quan trọng nhất giúp đội bóng xứ chùa vàng giành lại ngôi vương. Năm 2018, "Messi Thái" không tham dự AFF Cup và đội tuyển Thái Lan bị loại ở bán kết.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.