Paul Ince: 'Sanchez đã chọn đầu quân cho đội bóng lớn hơn'

Theo Thắng Nguyễn (thethao.vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Danh thủ Man Utd tin tưởng vào sự vững mạnh của đội bóng cũ, dù họ không vô địch Ngoại hạng Anh lần nào trong bốn mùa gần đây.

"Mọi người đều cho rằng Man Utd đã cướp Alexis Sanchez khỏi tay Man City, nhưng rõ ràng khi so sánh hai CLB, Man Utd là đội bóng lớn hơn. Cầu thủ luôn muốn chơi bóng cho một CLB giàu truyền thống, đó là thực tế", Paul Ince nói với Paddy Power. "Các cầu thủ sẽ không đến Man City, nếu họ nhìn vào lịch sử và khả năng phát triển của CLB. Mọi chuyện không bao giờ đơn giản như vẻ bề ngoài".

Paul Ince: 'Sanchez đã chọn đầu quân cho đội bóng lớn hơn' ảnh 1

Sanchez khoe màu áo mới trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram.

Đội chủ sân Old Trafford đi sau Man City trong việc tiếp cận Sanchez, nhưng lại thành công trong việc chiêu mộ ngôi sao người Chile. Theo tiết lộ của Sports Mail, cựu cầu thủ Arsenal nhận thu nhập hậu hĩnh ở "Quỷ đỏ". Cụ thể, anh bỏ túi gần 840.000 đôla mỗi tuần, trong đó có 490.000 đôla tiền lương, 140.000 đôla bản quyền hình ảnh và 200.000 đôla thưởng.

Thành viên giành HC đồng giải U20 World Cup 2005 nhận áo số 7 huyền thoại ở Man Utd, số áo từng được George Best, Eric Cantona, David Beckham, và Cristiano Ronaldo khoác ngày còn chơi bóng cho Man Utd. Paul Ince đánh giá, đây là động lực lớn để tân binh ở Old Trafford thi đấu.

"Một số người có thể nhanh chóng thỏa mãn với chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng nhìn vào quá khứ, Man Utd đủ khả năng trở lại, với những gì Jose Mourinho đang gây dựng", danh thủ người Anh chia sẻ. "Bản hợp đồng với Sanchez đã xác nhận điều ấy. Cậu ta có cơ hội để dễ dàng đoạt một chiếc cup ngay mùa này nếu sang Man City, nhưng Sanchez từ chối để chọn Man Utd, một đội bóng giàu tham vọng hơn".

Paul Ince: 'Sanchez đã chọn đầu quân cho đội bóng lớn hơn' ảnh 2

Sanchez nhận áo số 7 tại Man Utd. Ảnh: MUFC.

Paul Ince là thành viên của Man Utd trong sáu năm, giai đoạn CLB đặt nền móng cho sự thống trị tại nước Anh. Từ một đội bóng hạng trung, thậm chí suýt xuống hạng, "Quỷ Đỏ" vươn lên thành số một xứ sương mù. Vì thế, danh thủ 50 tuổi hiểu rõ giá trị lịch sử của đội bóng cũ.

"Man City có một số cá nhân kiệt xuất, nhưng việc vô địch Ngoại hạng Anh mùa này không mang nhiều ý nghĩa. Họ cần làm việc ấy thường xuyên như cách Man Utd đã làm hồi thập niên 1990, và đến lúc này, chưa phải một kẻ thống trị thực sự. Đó là lý do tại sao Man Utd vẫn được ưa thích", Ince phân tích. "Sanchez đến Old Trafford không chỉ để chơi bóng, mà còn để thể hiện khả năng đáp ứng yêu cầu ở sân chơi cao nhất Champions League. Cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt, và động lực từ đấu trường số một châu Âu là thứ để Sanchez phấn đấu".

Trước khi Sanchez đặt bút ký hợp đồng với Man Utd, nhiều ý kiến đánh giá, rằng chân sút 29 tuổi chọn đội bóng của Mourinho bởi anh được đảm bảo suất đá chính, thay vì phải cạnh tranh với Leroy Sane, Raheem Sterling tại Man City.

"Việc Sanchez chọn Man Utd giống như một thông điệp gửi tới các đối thủ như Liverpool, Chelsea hay Man City. Đó cũng là cách để Man Utd tuyên bố, đừng bao giờ coi thường đội bóng này. Man Utd vẫn sẽ có được những cầu thủ mà họ muốn, dù vấp phải nhiều sự canh tranh quyết liệt", Ince nhấn mạnh.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.