Phá sòng bạc có nhiều gái đẹp, nữ sinh phục vụ

Theo Sơn Bình (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cảnh sát hình sự vừa phá sòng bạc lớn trong một căn hộ cao cấp. Sòng bạc này chuyên săn tìm những cô gái trẻ đẹp, nữ sinh để phục vụ các đại gia vào sát phạt.
Phá sòng bạc có nhiều gái đẹp, nữ sinh phục vụ  ảnh 1

Những người tham gia tổ chức sòng bạc - Ảnh: PC45 cung cấp

Trưa 3/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM, cho biết đã phối hợp Công an quận Bình Thạnh, phá tổ chức cờ bạc bằng hình thức đánh bài Poker ăn tiền do Trần Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Trần Nguyễn Anh Tú (26 tuổi, ngụ quận 7) và Nguyễn Tấn Phát (31 tuổi, ngụ quận 9) đứng ra tổ chức, tạm giữ 21 người liên quan.

Theo PC45, qua công tác nắm tình hình, gần đây nổi lên hình thức đánh bài Poker (một dạng bài xì tố giống binh xập xám) khi các "Câu lạc bộ Bride và Poker" xuất hiện nhiều nơi, tìm ẩn hoạt động cờ bạc trá hình khiến dư luận bức xúc thời gian qua.

Thuê gái đẹp, nữ sinh phục vụ đại gia

Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu thu thập được, lúc 17h20 ngày 29/12/2017, lực lượng PC45 phối hợp Công an quận Bình Thạnh, khám phá tổ chức cờ bạc bằng hình thức đánh bài Poker ăn tiền do Tuấn Anh, Anh Tú, Tấn Phát đứng ra tổ chức tại một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường 22 (quận Bình Thạnh), lập biên bản tạm giữ 21 người liên quan (trong đó có 3 Việt kiều Mỹ).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 522 phỉnh bằng nhựa (tương đương số tiền hơn 530 triệu đồng), một hộp tiền xâu có 57 phỉnh (tương đường 100 triệu đồng), một bàn chuyên dùng chơi bài Poker, nhiều ghế ngồi phục vụ con bạc, một hộp dùng đựng phỉnh tiền xâu, hai quyển sổ ghi số tiền đổi phỉnh và tiền nợ của các con bạc, nhiều bộ bài đã qua sử dụng.

Tiếp tục kiểm tra những người liên quan, công an thu hơn 318 triệu đồng, 3.400 USD, 17 thẻ ngân hàng, 2 hộ chiếu, 21 điện thoại di động các loại và nhiều tang vật liên quan khác.

Phá sòng bạc có nhiều gái đẹp, nữ sinh phục vụ  ảnh 2

Một cô gái trẻ đẹp phục vụ các con bạc đại gia khi tham gia sát phạt - Ảnh: PC45 cung cấp

Qua đấu tranh khai thác, những người liên quan bị tạm giữ (gồm tổ chức, "phát hỏa" - chia bài và những con bạc đại gia) đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đây được xem là sòng bạc cao cấp dành cho các đại gia lắm tiền nhiều của như Việt kiều, doanh nhân, chủ cơ sở kinh doanh, nhân viên công ty lớn trên địa bàn TP...

Thời điểm phá sòng bạc, công an tạm giữ 4 cô gái xinh đẹp làm nhiệm vụ "phát hỏa" phục vụ các đại gia đánh bạc. Những cô gái "phát hỏa" được những người tổ chức sòng bạc săn tìm nữ sinh tươi mát, những các cô gái trẻ đẹp từng làm tiếp tân cho các công ty lớn.

Đa phần những cô gái "tươi mát" này, trước đây có quen biết những người trong các Câu lạc bộ Poker được thành lập thời gian gần đây. Và, chính những cô gái này rủ rê các đại gia tham gia hoạt động cờ bạc tại căn hộ chung cư cao cấp...

Con bạc sát phạt 100 triệu đồng/ván!

Theo PC45, Tuấn Anh, Tấn Phát và Anh Tú là 3 người cầm đầu, hùn nhau số tiền khoảng 400 triệu đồng để tổ chức sòng bạc bằng hình thức đánh bài poker ăn tiền tại một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh.

Tuấn Anh đứng tên hợp đồng thuê căn hộ này với giá 850USD/tháng, nguồn khách hàng (con bạc tham gia) do chính Tuấn Anh, Tấn Phát và Anh Tú cùng lôi kéo, rủ rê đến sòng bạc sát phạt.

Những con bạc đến chơi được những người tổ chức đảm bảo an toàn do căn hộ cao cấp hoạt động bằng dấu vân tay, thẻ từ cá nhân và có người kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào căn hộ…

Sòng bạc hoạt động được khoảng hơn 2 tháng, thời gian hoạt động hàng ngày (từ 12h trưa đến 4h sáng hôm sau). Thường xuyên thu hút từ 10-20 con bạc đại gia tham gia sát phạt mỗi ngày. Mỗi ván bài có đối ta 9 con bạc và tối thiểu là 2 con bạc tham gia.

Phá sòng bạc có nhiều gái đẹp, nữ sinh phục vụ  ảnh 3

Con bạc tham gia đặt cược từ 10-100 triệu đồng/ván - Ảnh: PC45 cung cấp

Những người tổ chức quy định, các con bạc tham gia sát phạt phải mua phỉnh với số tiền tối thiểu là 5 triệu đồng. Trung bình mỗi con bạc tham gia đặt cược số tiền giao động từ 10-100 triệu đồng/ván.

Hàng ngày, Tuấn Anh thuê Nguyễn Vĩ Tuyền (còn gọi Sỹ, 25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) phụ giúp đổi phỉnh ra tiền cho con bạc (đổi tiền mặt hoặc chuyển khoản) và ghi chép sổ đổi phỉnh, sổ ghi tiền nợ.

Tuyền không được trả lương mà được hưởng % số tiền "tip" (hay tiền "boa" cho người phục vụ) từ các con bạc.

Tuấn Anh còn thuê Nguyễn Thị Ngọc Nhiều (30 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) làm nhiệm vụ phục vụ cơm nước cho tất cả mọi người tại sòng bạc. Tuấn Anh trả công cho Nhiều với giá 10 triệu đồng/tháng, bao ăn uống.

Phá sòng bạc có nhiều gái đẹp, nữ sinh phục vụ  ảnh 4

Những bộ bài để chơi Poker - Ảnh: PC45 cung cấp

Tuấn Anh săn tìm và giao cho 4 cô gái trẻ đẹp là Nguyễn Thảo Nguyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Nguyễn Phương Thảo (24 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Phạm Nguyễn Minh Hà (25 tuổi, ngụ quận 1) và Đoàn Phương Uyên (23 tuổi, ngụ TP Hà Nội) làm "phát hỏa" phục vụ các con bạc đại gia tại sòng bạc theo ca (mỗi ca 1 giờ).

Thu nhập của những cô gái "phát hỏa" chủ yếu là hưởng % tiền "tip" rất hậu hĩnh từ các con bạc đại gia sau khi hết ca phục vụ. Những ngày "trúng mánh", các cô gái "phát hỏa" còn phải có nghĩa vụ chia tiền "tip" lại cho Tuấn Anh.

Thuê người làm con bạc "chim mồi"

Nói về cách thức chơi, phương thức thủ đoạn cờ bạc, PC45 cho biết những con bạc khi đến tham gia đánh bạc sẽ gặp Tuyền để đổi tiền mặt thành phỉnh.

Khi vào bàn chơi Poker, những cô gái "phát hỏa" sẽ chia bài cho các con bạc đặt phỉnh tố với nhau. Sau đó những cô gái "phát hỏa" sẽ mở bài so điểm với nhau (cách tính điểm như đánh bài xập xám).

Đối với các con bạc đại gia quen biết, khi cần những người tổ chức sòng bạc có thể cho mua phỉnh thiếu, trả tiền sau. Hình thức trả tiền sau bằng cách trả tiền mặt hoặc chuyển khoản qua thẻ ngân hàng cho Tuấn Anh, Tấn Phát và Anh Tú.

Tuấn Anh thống nhất với các con bạc sẽ lấy tiền xâu 4% số tiền thắng cược của những con bạc từng ván (nhưng đối đa là 400.000 đồng). Trung bình mỗi tuần, số tiền xâu thu được từ 150-250 triệu đồng. Tổng thu nhập này được Tuấn Anh, Tấn Phát và Anh Tú chia nhau hưởng lợi.

Cũng theo PC45, trong quá trình điều tra, công an phát hiện có những con bạc tham gia sát phạt nhưng nhưng thật chất là "chim mồi" của do những người tổ chức sắp xếp.

Cụ thể, những người này đóng giả con bạc tham gia sát phạt tại sòng để vừa lôi kéo vừa kích thích các con bạc tham gia, tố nhau với một lượng tiền lớn...

Phá sòng bạc có nhiều gái đẹp, nữ sinh phục vụ  ảnh 5

Công an tạm giữ 21 người liên quan - Ảnh: PC45 cung cấp

Phá sòng bạc có nhiều gái đẹp, nữ sinh phục vụ  ảnh 6

Tang vật liên quan - Ảnh: PC45 cung cấp

Một dạng cờ bạc trá hình mới

Theo PC45, hiện nay, Poker được xem là một môn thể thao trí tuệ, được Bộ Nội vụ cho phép thành lập "Hiệp hội Bridge và Poker". Tại các địa phương trên cả nước đã thành lập các "Câu lạc bộ Poker" để tổ chức tập luyện thi đấu và tổ chức các giải thi đấu thử nghiệm.

Tuy nhiên loại hình thể thao này vẫn chưa được ngành thể thao ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thi đấu và tập luyện cụ thể.

Quá trình hoạt động, các Câu lạc bộ này để xảy ra nhiều sai phạm (như treo giải thưởng giải đấu không thông báo cơ quan chức năng, đăng ký thành viên tham gia không đúng theo quy trình…).

Do đó nhiều đối tượng lợi dụng việc coi Poker là môn thể thao, đã lén lút tổ chức cờ bạc trá hình với mức sát phạt rất lớn, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. 

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.