Phải bàn giao mặt bằng dự án đường Lê Mao kéo dài trước 31/12

(Baonghean.vn) - Chiều 10/11, các đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc xem xét về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Mao, TP. Vinh (giai đoạn 2 và 3).

Cùng tham dự buổi làm việc có các sở, ban, ngành liên quan, đại diện UBND TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Tuyến đường Lê Mao, TP. Vinh giai đoạn 2 từ đường Trần Phú đến ven sông Vinh với chiều dài 1.200m, được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT. Dự án được giao sẽ hoàn thành trong quý I/2017. Hiện nay, đoạn từ đường Trần Phú đến đường Ngô Đức Kế, nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành các hạng mục: mương thoát nước dọc hai bên đường, cống qua đường Ngô Đức Kế;

Đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến cọc 89 hiện UBND TP. Vinh đang đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tuy nhiên, điểm vướng cuối cùng trong giai đoạn 2 là đoạn từ cọc số 89 đến đường ven sông Vinh dài khoảng 330m do chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên nhà đầu tư chưa triển khai thi công.

Nguyên nhân chậm trễ giải phóng mặt bằng là do trong 38 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án được bố trí di dời tái định cư, hiện nay vẫn còn 28 hộ dân chưa được bố trí quỹ đất  di dời TĐC.

Ông Hà Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vinh nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác GPMB.
Ông Hà Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vinh nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác GPMB.

Để giải phóng được mặt bằng thi công thông tuyến qua đoạn Ngô Đức Kế, chủ đầu tư đã trình UBND tỉnh, UBND TP. Vinh được sử dụng quỹ đất thương mại của lô đất diện tích 7.967,07 m2. Lô đất được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị sinh thái Vinh Tân để bàn giao cho UBND TP. Vinh làm khu đất TĐC tại chỗ cho các hộ dân này và đổi lấy quỹ đất TĐC bố trí cho dự án tại phường Trung Đô.

Đề xuất này đã được chính quyền địa phương và các ngành liên quan bàn bạc kỹ về giá, phương án và đi đến thống nhất. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường khẳng định, dự án đường Lê Mao kéo dài giai đoạn 2 và 3 là dự án trọng điểm làm thay đổi bộ mặt thành phố, ổn định quy hoạch xây dựng hạ tầng vùng trung tâm thành phố.

Phối cảnh đường Lê Mao kéo dài.
Phối cảnh đường Lê Mao kéo dài.

Vì thế, đồng chí yêu cầu, ngay sau cuộc làm việc này, chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành cần tập trung hoàn thành các thủ tục cần thiết để bố trí quỹ đất, thực hiện di dời TĐC cho 28 hộ dân còn lại; đảm bảo hoàn thành công tác GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trước 31/12/2016.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tiến độ thi công giai đoạn 3, các sở, ban, ngành liên quan cần hướng dẫn các thủ tục liên danh cần thiết để lựạ chọn được nhà đầu tư đủ năng lực.

Đồng chí cũng yêu cầu tập trung giải quyết một số thủ tục liên quan đến khu đô thị khu vực phía Nam.

Thanh Nga

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.