Phái đoàn Mỹ ăn gà xào cà tím khi đàm phán thương mại với Trung Quốc

Theo Phương Vũ (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Để thể hiện thiện chí, phái đoàn Mỹ - Trung gọi những món ăn đại diện cho nước của đối phương như hamburger và gà xào cà tím.
Phái đoàn Mỹ ăn gà xào cà tím khi đàm phán thương mại với Trung Quốc ảnh 1

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (trái) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Washington vào tháng trước. Ảnh: Reuters.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thủ Văn hôm nay tiết lộ rằng, các cuộc đàm phán thương mại tại Washington vào tháng trước diễn ra căng thẳng đến nỗi Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer phải bỏ qua bữa trưa chính thức và gọi đồ ăn mang đến.

Để thể hiện thiện chí và mong muốn đạt được tiếng nói chung, người đứng đầu của hai phái đoàn đã gọi những món ăn đại diện cho nền văn hóa của đối phương, theo SCMP.

Ông Lưu Hạc ăn bánh hamburger còn ông Lighthizer ăn món gà xào cà tím. Không ai trong số họ uống cà phê hay trà mà uống nước trắng", ông Vương kể.

"Kể cả vào ngày Washington có tuyết rơi và Chính phủ Mỹ đóng cửa, hai phái đoàn vẫn đàm phán. Các cuộc họp cũng được kéo dài từ 2 ngày thành 4 ngày".

Mỹ - Trung năm ngoái lâm vào cuộc chiến thương mại khi Washington áp thuế với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc khiến Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp thuế với 110 tỷ USD hàng Mỹ. Sau khi Tổng thống Mỹ Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina ngày 1/12/2018, một "lệnh ngừng bắn" được đưa ra. Hai bên nhất trí không áp thêm thuế với đối phương cho đến kỳ hạn là ngày 1/3.

Kỳ hạn này đã qua nhưng hai bên chưa đưa ra được thỏa thuận để giải quyết chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, Mỹ đã đình chỉ kế hoạch tăng thuế để hai bên tiếp tục đàm phán. Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, ông Tập có thể gặp ông Trump vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.