Phải loại ngay những cán bộ công chức không đảm bảo phẩm chất đạo đức

Một bộ phận cán bộ, công chức tiêu cực nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai và một số lĩnh vực khác.

Chiều nay (14/7), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban cải cách hành chính của Chính phủ cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về công tác cải cách hành chính. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị thành phố Hà Nội phải loại khỏi cơ quan nhà nước những cán bộ công chức không đảm bảo phẩm chất đạo đức.

phai loai ngay nhung can bo cong chuc khong dam bao pham chat dao duc  hinh 0
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị thành phố Hà Nội phải loại khỏi cơ quan nhà nước những cán bộ công chức không đảm bảo phẩm chất đạo đức.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã công bố 13 thủ tục hành chính đặc thù, 4 thủ tục hành chính liên thông.

Từ tháng 6, Hà Nội đã thực hiện giải quyết hồ sơ đăng ký qua mạng trong hai ngày làm việc; duy trì tỷ lệ kê khai, nộp thuế điện tử đạt 96%. Thực hiện liên thông cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cắt giảm đến 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư.

Giảm 20% thời gian trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; giảm 50% thời gian trong lĩnh vực quy hoạch. Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng xuống còn 21 đến 26 ngày, giảm 10 ngày so với quy định.

Từ đầu tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thí điểm kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung của Công an thành phố, bảo hiểm xã hội thành phố với các phường thuộc ủy ban nhân dân quyện Nam Từ Liêm, Ủy ban nhân dân quận Long Biên để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và rút ngắn thời gian thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Trong quý 3, Hà Nội sẽ nghiên cứu để nhân rộng tại 12 quận thuộc thành phố.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: thành phố đã chuẩn bị đào tạo lại nhân lực, củng cố lại cơ sở vật chất, đường truyền để thống nhất môi trường làm việc các cơ quan của thành phố dùng chung trong một hệ thống mạng, tiến tới thực hiện chính quyền điện tử, cắt giảm thời gian, thủ tục phiền hà cho doanh nghiệp và người dân: “Chúng tôi đang phấn đấu đến 1/9, toàn bộ việc đăng ký giấy phép kinh doanh và sửa đổi giấy phép kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp được thực hiện qua môi trường mạng. Hiện nay chúng tôi cũng mong muốn Bộ kế hoạch đầu tư chia sẻ, tôi đã báo cáo với Bộ trưởng và thứ trưởng Bộ kế hoạch Đầu tư phụ trách lĩnh vực này đã đồng ý chia sẻ dữ liệu quản lý các doanh nghiệp đối với Hà Nội. Cho nên hoàn toàn 1/9 chúng tôi sẽ thực hiện được.”

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hoan nghênh tinh thần quyết liệt của lãnh đạo thành phố Hà Nội trong chỉ đạo, thực hiện cải cách thủ tục hành chính toàn diện, có hiệu quả và chuyển biến tích cực; Nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô, trung tâm của cả nước nếu làm tốt cải cách thủ tục hành chính sẽ góp phần củng cố quốc phòng an ninh, giải phóng sức sản xuất, thu hút nhà đầu tư, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp, tăng tốc độ phát triển của Thủ đô, góp phần lớn trong phát triển kinh tế đất nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ rõ những tồn tại mà thành phố Hà Nội cần khắc phục. Đó là việc rà soát đánh giá tác động của thủ tục hành chính còn chậm, còn hình thức, do đó chưa chủ động kịp thời trong kiến nghị, đề nghị cơ quan có thẩm quyền loại bỏ hoặc thay thế những thủ tục hành chính không hợp lý trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Vẫn còn một bộ phận cán bộ công chức tiêu cực nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai và một số lĩnh vực khác. Còn hiện tượng yêu cầu thêm các giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ quy định, Hà Nội cần có biện pháp mạnh chấm dứt tình trạng này.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị việc thực hiện tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội phải loại khỏi cơ quan nhà nước những cán bộ công chức không đảm bảo phẩm chất đạo đức, quá trình tuyển dụng cán bộ công chức đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ nhân dân.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác cải cách hành chính ở Hà Nội
Phó Thủ tướng kiểm tra công tác cải cách hành chính ở Hà Nội

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tập trung vào nhóm các thủ tục hành chính phục vụ hội nhập quốc tế, khởi nghiệp doanh nghiệp, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, du lịch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật đô thị, lưu thông hàng hóa, tiêu dùng… Thực hiện rà soát kiện toàn, sắp xếp bộ máy của các cơ quan theo hướng tinh gọn, thống nhất đồng bộ, hiệu quả.”./.

Theo VOV

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.