Phạm Hải Yến khẳng định SEA Games 33 là kỳ cuối của mình

CTVX05/12/2025 04:52

Phạm Hải Yến xác nhận SEA Games 33 là kỳ cuối trong sự nghiệp. Việt Nam chung bảng với Myanmar, Philippines, Malaysia; mở màn gặp Malaysia, mục tiêu HCV.

“Đây đã là kỳ SEA Games thứ 5 của tôi và gần như là kỳ SEA Games cuối cùng. Tôi sẽ cố gắng cùng đồng đội tạo dấu ấn tốt nhất trong sự nghiệp của mình.” Lời chia sẻ của Phạm Hải Yến đến trong buổi tập tối 4/12 tại Chonburi (Thái Lan), trước trận mở màn gặp Malaysia ở SEA Games 33.

hai-yen-fifa-1-e1642651106166-1682202967-054439
Hải Yến muốn có kỷ niệm đẹp ở SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp

Trận mở màn và bài toán Malaysia

Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá khó với Myanmar, Philippines và Malaysia. Dù vậy, việc chạm trán Malaysia ở trận ra quân được xem là cơ hội thuận lợi để toàn đội vào guồng sớm, đúng tinh thần “đầu xuôi đuôi lọt” mà các tuyển thủ đặt ra.

Toàn đội đã hoàn tất buổi tập cuối tại Chonburi tối 4/12. Tâm thế là rõ ràng: bắt đầu chắc chắn, tích lũy điểm số và tạo nền cho mục tiêu cao nhất ở giải.

Vai trò chiến thuật: Huỳnh Như lùi, Hải Yến giữ đỉnh

Dù lực lượng đang được trẻ hóa, trên hàng công, Phạm Hải Yến vẫn là mũi nhọn chủ lực khi được bố trí ở vị trí cao nhất. Cùng lúc, Huỳnh Như có xu hướng đá rộng hơn, làm bóng như một tiền vệ công. Cấu trúc này giúp đội tuyển có điểm đến trong vòng cấm và một “trạm trung chuyển” ở nửa không gian, hỗ trợ chuyển trạng thái và tạo chiều sâu tấn công.

Ở thế trận trước Malaysia, vai trò cố định của Hải Yến trong vùng cấm có thể giúp Việt Nam cải thiện chất lượng các pha xâm nhập, còn sự cơ động của Huỳnh Như mở ra thêm phương án kéo giãn khối phòng ngự đối phương. Đây là sự phân công vai trò rõ ràng: một người neo tuyến đầu, một người kết nối và tạo nhịp.

pham-hai-yen-afc-2-16879927184722115289425-1689581697-152829
Hải Yến (12), Huỳnh Như (9) vẫn là 2 cây săn bàn chủ lực

Làn gió trẻ và thông điệp trong phòng thay đồ

Phạm Hải Yến nhấn mạnh: “Năm nay, ban huấn luyện chú trọng trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ. Điều này rất tích cực. Quan trọng là các em đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong từng buổi tập, giúp cho việc triển khai và thử nghiệm chiến thuật của huấn luyện viên trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.”

Sự cạnh tranh nội bộ tăng lên, nhịp tập luyện nhanh hơn, và những thử nghiệm chiến thuật vì thế có đất để phát huy. Với một giải đấu ngắn ngày như SEA Games, việc các cầu thủ trẻ bắt nhịp tốt sẽ giúp đội bóng có thêm năng lượng ở giai đoạn then chốt của vòng bảng.

Mục tiêu HCV và ý nghĩa của một khởi đầu

“Ngày mai là trận đấu mở màn của Việt Nam tại SEA Games 33, và toàn đội đang duy trì tinh thần quyết tâm rất cao để giành được thành công ngay từ bước đầu... không chỉ hướng tới chiến thắng trong trận đầu mà còn đặt mục tiêu xa hơn là chinh phục tấm Huy chương Vàng,” Hải Yến chia sẻ.

Trong một bảng đấu nặng về đối thủ trực tiếp, chiến thắng mở màn không chỉ giúp giải tỏa tâm lý mà còn tạo lợi thế tính toán cho những vòng tiếp theo. Với một tiền đạo ở kỳ SEA Games cuối và vẫn giữ vai trò trung tâm như Hải Yến, thông điệp là rõ ràng: đặt đội bóng lên trước, tận dụng từng cơ hội trong vòng cấm, và để dấu ấn bằng những khoảnh khắc quyết định.

0 0 0
x
Phạm Hải Yến khẳng định SEA Games 33 là kỳ cuối của mình
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO