Phấn đấu đạt Bệnh viện đa khoa hạng II

08/02/2016 07:20

(Baonghean) - Năm 2015, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Đảng bộ bệnh viện được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2011 - 2015) ... Trong năm, bệnh viện cũng đã giành được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh có 262 cán bộ, công nhân viên với 56 bác sỹ; là bệnh viện hạng II với 21 khoa, phòng (6 phòng chức năng, 15 khoa lâm sàng và cận lâm sàng), công suất trên 235 giường bệnh. Hạ tầng bệnh viện bao gồm 5 khu nhà cao tầng (4 nhà điều trị và 1 nhà kỹ thuật), nhà chờ bệnh nhân nâng cấp khang trang, đầy đủ tiện nghi phục vụ người bệnh. Bệnh viện đã trang bị máy phát điện công suất lớn; thiết bị y tế hiện đại như: Máy CT.Scanner 6 lát cắt, máy chụp X - quang kỹ thuật số, máy siêu âm 4D, máy xét nghiệm miễn dịch, hệ thống nội soi tiêu hóa, hệ thống phẫu thuật nội soi, máy thở, dao mổ siêu âm, lắp đặt thêm các máy sinh hóa, máy đông máu, máy xét nghiệm nước tiểu… cơ bản đáp ứng tốt công tác phát triển chuyên môn, khoa học kỹ thuật, phục vụ người bệnh.

Hội Chữ Thập đỏ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh khám và cấp thuốc miễn phí cho người già.
Hội Chữ Thập đỏ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh khám và cấp thuốc miễn phí cho người già.

Trong năm qua, ngoài triển khai các kỹ thuật thông thường theo danh mục phân tuyến kỹ thuật, nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu được triển khai tại các khoa, phòng, như: PTNS các loại được tiến hành thường quy; tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser; chụp mạch huỳnh quang đáy mắt; phẫu thuật tai mũi họng bằng dao Plasma - Humer; phẫu thuật các loại bằng hệ thống dao mổ siêu âm đa năng; nội soi can thiệp đường tiêu hóa,... Đặc biệt đã triển khai thành công kỹ thuật tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser để điều trị sỏi niệu quản 1/3 trên rất hiệu quả. Từ đó, tạo những đột phá mới, chuyên sâu trong công tác phát triển chuyên môn, góp phần hạn chế tối đa số lượng bệnh nhân phải chuyển tuyến trên. Trong năm 2015, đơn vị có 23 đề tài nghiên cứu khoa học, 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được báo cáo, nghiệm thu, áp dụng vào công tác khám, chữa bệnh. Có 1 đề tài nghiên cứu khoa học được báo cáo tại Hội nghị khoa học ngành Y tế Nghệ An tổ chức vào tháng 1/2015. Đặc biệt, Đề tài “Ứng dụng năng lượng laser để tán sỏi nội soi ngược dòng điều trị sỏi niệu quản 1/3 trên” đạt giải Ba sáng tạo KHCN tỉnh Nghệ An năm 2014.

Trong năm 2015, bệnh viện đã tiếp đón 123.698 lượt người đến khám, chữa bệnh, trong đó có 16.944 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, 2.904 bệnh nhân phẫu thuật... Đặc biệt, số bệnh nhân chuyển tuyến không đáng kể.

Thăm, khám cho bệnh nhân tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.
Thăm, khám cho bệnh nhân tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.

Bác sỹ CKII Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh cho biết: Bệnh viện tiến hành xây dựng Đề án “Phát triển Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh giai đoạn 2015 - 2020” đạt tiêu chuẩn chất lượng ở mức 3 hoàn chỉnh, với cơ cấu 250 giường bệnh, xứng tầm là bệnh viện đa khoa hạng II; tập trung chỉ đạo lựa chọn khoa trọng điểm, có khả năng, tiềm lực để định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn sâu, tạo bước đột phá nhất định trong phát triển kỹ thuật, nhằm gây dựng thương hiệu của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ y tế Nguyễn Viết Tiến chúc mừng tập thể Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.
Đồng chí Thứ trưởng Bộ y tế Nguyễn Viết Tiến chúc mừng tập thể Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Trước mắt lựa chọn chuyên ngành ngoại tiết niệu làm mũi nhọn để tập trung phát triển chuyên môn sâu, tăng cường phối hợp với các bệnh viện tuyến trên, mời các chuyên gia đầu ngành về triển khai ứng dụng các kỹ thuật cao tại đơn vị. Đẩy mạnh công tác mổ phiên ở một số chuyên ngành như: Ngoại; Sản; 3 chuyên khoa… Tập trung thu hút và đào tạo đội ngũ bác sỹ sau đại học bằng các hình thức thích hợp ở từng chuyên ngành để nhanh chóng tăng cường, củng cố chuyên môn cho các khoa, phòng. Nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Cải tạo nhà ăn, mở rộng, sắp xếp và cơ cấu lại Khoa Khám bệnh, mở rộng các phòng khám, bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn tốt hơn, với đầy đủ các chuyên ngành. Tổ chức phòng khám bệnh theo yêu cầu, khám bệnh cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Phấn đấu mỗi bác sỹ khám tối đa không quá 40 bệnh nhân/ngày. Nhằm đảm bảo chất lượng khám - tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân ngày một tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, hài lòng hơn...

Thu Hương

TIN LIÊN QUAN

Mới nhất
x
Phấn đấu đạt Bệnh viện đa khoa hạng II
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO