Phấn đấu tăng kim ngạch thương mại Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ lên 1 tỷ USD

Tiếp Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Akif Oktay vừa nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, chiều 24/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng doanh nghiệp hai nước cần phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD trong năm 2012.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Đại sứ Ahmed Akif Oktay

- Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chúc mừng tân Đại sứ Ahmed Akif Oktay và mong muốn trên cương vị mới, Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực vào việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực, khẳng định Việt Nam mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả với Thổ Nhĩ Kỳ.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại với kim ngạch hai chiều năm 2011 đạt 852 triệu USD, Phó Thủ tướng cho rằng hai nước còn có nhiều tiềm năng để nâng cao hiệu quả hợp tác, mà trước hết là việc tăng cường giao lưu, tìm hiểu đầu tư, tạo điều kiện để DN hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD trong năm 2012.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đồng thời phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016 và Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2016-2018.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Akif Oktay cảm ơn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dành thời gian tiếp đón, bày tỏ vui mừng khi nhận trọng trách tại Việt Nam và hy vọng sẽ có những đóng góp tích cực để hai nước có những bước tiến mới trong quan hệ trên các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại.

Đại sứ cho biết, sắp tới sẽ có những hoạt động cầu nối mạnh mẽ thúc đẩy giao lưu, thông thương để các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ tìm hiểu, tăng cường hoạt động tại Việt Nam, cụ thể như mở các hội chợ, tăng cường các chuyến bay thẳng giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ,… Đại sứ mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ, tạo điều kiện để các đối tác hai bên có nhiều thuận lợi trong hợp tác cũng như trong khuôn khổ hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ với khối ASEAN, châu Á.

Theo (Chinhphu.vn)-L.T

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.