Phân tích biến thể tên lửa Tomahawk tàng hình mới của Mỹ trong chiến dịch tại Iran
Hải quân Mỹ triển khai phiên bản Tomahawk cải tiến với lớp phủ giảm phản xạ radar và thiết kế cánh ngược trong cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu chiến lược tại Iran.
Một biến thể tên lửa hành trình Tomahawk mới với thiết kế tối ưu hóa khả năng tàng hình đã được triển khai trong các cuộc tấn công gần đây tại Iran. Theo báo cáo từ The War Zone (TWZ), phiên bản này sở hữu nhiều đặc điểm kỹ thuật vượt trội, đặc biệt là khả năng xâm nhập các hệ thống phòng không hiện đại.
Công nghệ tàng hình và hệ thống dẫn đường đa chế độ
Điểm đáng chú ý nhất của biến thể này là lớp phủ màu đen đặc biệt trên thân tên lửa. Các chuyên gia nhận định vật liệu này tương tự như loại được sử dụng trên tên lửa hành trình AGM-158C LRASM, giúp giảm đáng kể diện tích phản xạ radar (RCS). Đây có thể là một phần trong chương trình Tên lửa tấn công hàng hải Tomahawk (MST) của Hải quân Hoa Kỳ.

Về mặt kỹ thuật, tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường đa chế độ, bao gồm đầu dò hồng ngoại và kênh truyền dữ liệu hai chiều. Công nghệ này cho phép tên lửa hiệu chỉnh lộ trình trong khi bay, nhận dữ liệu mục tiêu mới hoặc thay đổi mục tiêu hoàn toàn sau khi phóng. Khả năng này giúp Tomahawk thế hệ mới có thể tấn công hiệu quả cả mục tiêu di động trên biển và các mục tiêu kiên cố trên đất liền.
Thiết kế khí động học và khả năng tác chiến
Một đặc điểm nhận dạng quan trọng khác là thiết kế cánh cụp ngược. Cấu trúc khí động học này không chỉ cải thiện khả năng cơ động ở độ cao thấp mà còn hỗ trợ việc giảm tín hiệu radar, khiến các hệ thống cảnh báo sớm khó phát hiện và đánh chặn hơn. Hình ảnh về biến thể này từng xuất hiện trong một bộ tài liệu thuyết trình của Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân (NAVAIR) công bố vào năm ngoái.

Trong thực tế tác chiến, ngày 28/2, Hoa Kỳ phối hợp cùng Israel đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Iran bằng hàng chục tên lửa hành trình này. Các đợt tấn công đầu tiên tập trung vào các cơ quan đầu não bao gồm văn phòng của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, cơ quan tình báo, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các cơ sở an ninh trọng yếu khác.
Mục tiêu chiến lược của chiến dịch
Chiến dịch quân sự do Washington triển khai nhằm gây áp lực tối đa lên Tehran, hướng tới việc thiết lập một thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân của Iran. Việc sử dụng biến thể Tomahawk bí ẩn cho thấy Mỹ sẵn sàng thử nghiệm và triển khai các công nghệ vũ khí tiên tiến nhất trong các tình huống xung đột thực tế để kiểm chứng hiệu quả trước các hệ thống phòng thủ đối phương.


