Phân tích bộ tứ vũ khí chiến lược mới của Nga: Sức mạnh răn đe trong thế kỷ 21

Thành Vinh23/01/2026 08:56

Nga triển khai 4 hệ thống vũ khí chiến lược gồm Burevestnik, Poseidon, Oreshnik và Sarmat với công nghệ siêu vượt âm, bảo đảm năng lực răn đe hạt nhân toàn cầu.

Nga đã liên tiếp công bố và thử nghiệm thành công 4 hệ thống vũ khí thế hệ mới, đánh dấu bước ngoặt lớn trong công nghệ quốc phòng và năng lực răn đe hạt nhân. Các hệ thống chiến lược này bao gồm tên lửa hành trình Burevestnik, ngư lôi hạt nhân Poseidon, tên lửa đạn đạo Sarmat và tên lửa siêu vượt âm Oreshnik. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định đây là những khí tài sẽ đảm bảo sự cân bằng chiến lược thế giới trong suốt thế kỷ 21.

Hệ thống vũ khí chiến lược thế hệ mới của Nga
Các hệ thống vũ khí thế hệ mới của Nga được mô tả là “không đối thủ”, có khả năng xuyên thủng phòng không, tấn công từ mọi hướng và củng cố mạnh mẽ năng lực răn đe chiến lược trong thế kỷ 21. Ảnh: TASS

Burevestnik: Tên lửa hành trình có tầm bắn không giới hạn

Tên lửa Burevestnik (mã hiệu 9M730, NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall) được đánh giá là một trong những vũ khí đột phá nhất của Nga nhờ sử dụng động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo báo cáo từ Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov, trong cuộc thử nghiệm ngày 21/10/2025, tên lửa đã bay liên tục 14.000 km trong 15 giờ.

Đặc điểm nổi bật của Burevestnik là khả năng duy trì hành trình bay gần như không giới hạn với quỹ đạo thay đổi liên tục để tránh các hệ thống phòng thủ. Tên lửa có thể bay ở độ cao cực thấp, từ 25-100 mét, với tốc độ dao động 850-1.300 km/giờ. Khả năng này cho phép vũ khí xâm nhập và tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt từ những hướng bất ngờ nhất. Tổng thống Putin nhấn mạnh đây là loại vũ khí không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng không hiện tại hay tiềm năng nào.

Poseidon: Phương tiện không người lái dưới nước xuyên lục địa

Được phương Tây mệnh danh là "ngư lôi tận thế", Poseidon (mã hiệu 2M39, NATO gọi là Kanyon) là thiết bị không người lái dưới nước mang đầu đạn hạt nhân. Vũ khí này có khả năng di chuyển ở độ sâu lớn với tầm hoạt động liên lục địa, đạt tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với các loại tàu ngầm và ngư lôi tiên tiến nhất hiện nay.

Thông số kỹ thuật của Poseidon cho thấy sức mạnh đáng gờm với chiều dài 20 mét, đường kính 1,8 mét và trọng lượng lên tới 100 tấn. Thiết bị có thể lặn sâu 1.000 mét và di chuyển với tốc độ từ 110-130 km/giờ. Lò phản ứng hạt nhân trang bị trên Poseidon có kích thước nhỏ hơn 100 lần so với tàu ngầm thông thường nhưng đạt công suất lớn hơn đáng kể. Ngày 1/11/2025, Nga đã chính thức hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk, phương tiện chuyên chở loại ngư lôi chiến lược này.

Oreshnik: Hệ thống tên lửa siêu vượt âm Mach 10

Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik là vũ khí siêu vượt âm mới nhất được tiết lộ vào cuối năm 2024. Tên lửa sở hữu tầm bắn từ 1.000-5.500 km và đạt tốc độ tối đa Mach 10 (tương đương 12.380 km/giờ). Với vận tốc này, Oreshnik có khả năng tấn công các mục tiêu tại châu Âu trong thời gian cực ngắn: chỉ mất 11 phút để tới Ba Lan và 17 phút để tới trụ sở NATO tại Brussels.

Mỗi tên lửa Oreshnik có thể mang từ 3-6 đầu đạn, mỗi đầu đạn lại chứa các đầu đạn con với tổng sức công phá tương đương 900 kiloton. Trong thực tế chiến đấu, Nga đã sử dụng Oreshnik tấn công nhà máy Yuzhmash tại Ukraine vào ngày 21/11/2024 để đáp trả việc Kiev sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây. Hiện tại, Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại vũ khí mà Tổng thống Putin khẳng định là "chưa quốc gia nào trên thế giới sở hữu".

Sarmat: Tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ thứ 5

RS-28 Sarmat (NATO gọi là SS-X-30) là hệ thống tên lửa chiến lược khổng lồ nặng hơn 208 tấn, cao tương đương tòa nhà 14 tầng. Đây là vũ khí thay thế cho dòng R-36M Voevoda cũ, với khả năng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân nặng cấp megaton. Sarmat có tầm bắn lên tới 18.000 km, cho phép tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên toàn cầu, kể cả thông qua quỹ đạo bay qua Nam Cực.

Theo kế hoạch, Sarmat sẽ chính thức được đưa vào biên chế chiến đấu vào năm 2026. Bên cạnh mục đích quân sự, Nga cũng đang xem xét ứng dụng công nghệ từ các dự án như Burevestnik và Poseidon cho lĩnh vực dân sự, bao gồm năng lượng hạt nhân quy mô nhỏ tại Bắc Cực và thám hiểm không gian trên Mặt Trăng.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Phân tích bộ tứ vũ khí chiến lược mới của Nga: Sức mạnh răn đe trong thế kỷ 21
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO