Phân tích khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh Oreshnik của hệ thống S-500

Thành Vinh15/01/2026 06:50

Trong khi các tổ hợp THAAD của Mỹ và Arrow 3 của châu Âu được đánh giá chưa đủ khả năng đối phó tên lửa Oreshnik, chuyên gia Nga khẳng định chỉ S-500 Prometheus mới có thể đánh chặn loại vũ khí này.

Hệ thống phòng không S-500 Prometheus của Nga hiện được coi là giải pháp duy nhất trên thế giới có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh Oreshnik. Nhận định này được ông Alexander Mikhailov, người đứng đầu Cục Phân tích Chính trị - Quân sự, đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS mới đây.

Hệ thống phòng không S-500 Prometheus của Nga

Hạn chế của các hệ thống phòng thủ phương Tây

Theo phân tích của ông Mikhailov, hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD (Terminal High Altitude Defense) do Mỹ sản xuất sẽ gặp khó khăn lớn khi đối đầu với Oreshnik. Nguyên nhân chính nằm ở khả năng cơ động linh hoạt của tên lửa Nga trong phần quỹ đạo gần không gian, chính là khu vực mà các hệ thống đánh chặn thường cố gắng tiêu diệt mục tiêu.

Bên cạnh đó, tờ Die Welt của Đức cũng từng đưa tin về những thách thức đối với hệ thống phòng không Arrow 3. Dù được xem là niềm hy vọng lớn nhất của châu Âu trong việc phòng thủ tên lửa đạn đạo, Arrow 3 hiện vẫn được đánh giá là chưa đủ khả năng để đánh chặn hiệu quả tên lửa siêu thanh Oreshnik.

Tên lửa siêu thanh Oreshnik của Nga
Tên lửa Oreshnik có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ của NATO và chỉ chịu khuất phục trước S-500?

Đặc điểm kỹ thuật và sức mạnh của tên lửa Oreshnik

Tên lửa Oreshnik sở hữu cấu trúc gồm 6 đầu đạn phi hạt nhân với sức công phá lớn. Theo tạp chí Military Watch, nếu được triển khai từ các khu vực thuộc Bắc Cực của Nga, loại tên lửa này có khả năng tấn công lục địa Hoa Kỳ chỉ trong vòng vài phút. Tốc độ và tầm bắn này cho thấy Nga đã đạt được bước tiến đáng kể trong chương trình tấn công phi hạt nhân nhanh, cho phép triển khai đòn đánh vào lãnh thổ đối phương trong thời gian ngắn.

Sự xuất hiện thực tế của loại vũ khí này đã được ghi nhận trong cuộc tấn công vào Lviv ngày 8 tháng 1 năm 2026. Sự kiện này một lần nữa làm dấy lên những tranh luận về cán cân sức mạnh quân sự và công nghệ tên lửa giữa các cường quốc.

Những luồng ý kiến trái chiều về hiệu quả thực tế

Mặc dù giới chuyên gia Nga đặt nhiều kỳ vọng vào S-500 Prometheus, nhưng vẫn có những ý kiến thận trọng từ các nhà quan sát quốc tế. Một số chuyên gia cho rằng chưa thể khẳng định chắc chắn khả năng tiêu diệt đầu đạn Oreshnik của S-500, bởi hệ thống này hiện vẫn được xem là vũ khí mạnh về mặt lý thuyết và chưa có nhiều dữ liệu chứng minh hiệu quả trong các tình huống thực chiến quy mô lớn.

Nhìn chung, việc đối đầu giữa tên lửa siêu thanh và các hệ thống phòng không thế hệ mới đang trở thành trọng tâm trong cuộc chạy đua công nghệ quân sự hiện nay. Trong khi Oreshnik thể hiện khả năng xuyên thủng các lưới lửa phòng thủ hiện đại, thì S-500 Prometheus được Nga kỳ vọng sẽ là "lá chắn" cuối cùng đủ sức ngăn chặn mối đe dọa này.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Phân tích khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh Oreshnik của hệ thống S-500
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO