Phân tích khả năng tác chiến thực tế của phi đội máy bay ném bom Tu-160M Nga
Báo cáo phân tích cho thấy chỉ khoảng 1/3 số lượng oanh tạc cơ chiến lược Tu-160M của Nga hiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đa số còn lại đang bảo trì hoặc nâng cấp.
Chỉ khoảng 7 trong tổng số 18 máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160M của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga hiện được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Phần lớn phi đội còn lại đang trong tình trạng bảo trì, nâng cấp hoặc đang được sử dụng cho mục đích đào tạo và thử nghiệm công nghệ mới.

Thực trạng sẵn sàng chiến đấu của phi đội Tu-160M
Dựa trên các dữ liệu đăng ký và quan sát thực tế, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga hiện vận hành tổng cộng 18 chiếc Tu-160M. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại AviVector lưu ý rằng có tới 2/3 phi đội không ở trạng thái sẵn sàng trực chiến. Những máy bay này đang phân bổ tại các xưởng hiện đại hóa, cơ sở đào tạo phi công hoặc trong dây chuyền chế tạo mới.
Cụ thể, chỉ có 7 chiếc thường xuyên thực hiện nhiệm vụ chiến đấu từ căn cứ không quân Ukrainka và đôi khi là căn cứ không quân Engels-2. Trước mỗi đợt xuất kích, các oanh tạc cơ này thường được trang bị tên lửa hành trình tại Engels-2 trước khi bay về Ukrainka hoặc duy trì vị trí tại chỗ.

Hoạt động tại các căn cứ và nhà máy hàng không
Sau khi Cơ quan An ninh Ukraine tấn công căn cứ không quân Belaya vào tháng 6/2025, Nga đã chuyển trọng điểm đồn trú của phi đội Tu-160M sang căn cứ Ukrainka. Địa điểm này được đánh giá là an toàn hơn do nằm xa các khu dân cư và trục đường giao thông lớn.
Tại Nhà máy Hàng không Kazan, trung tâm bảo dưỡng và chế tạo chính, hiện có khoảng 7 đến 9 chiếc Tu-160M và phiên bản cải tiến Tu-160M2 đang được xử lý. Các ảnh vệ tinh cho thấy Nga đã bắt đầu xây dựng các khu vực sản xuất mới từ năm 2020 nhằm đẩy nhanh tiến độ nâng cấp phi đội.

Phân bổ lực lượng theo dữ liệu vệ tinh mới nhất
Tính đến ngày 16/04/2026, dữ liệu vệ tinh ghi nhận sự hiện diện của phi đội Tu-160M tại các địa điểm sau:
| Địa điểm/Căn cứ | Số lượng máy bay ghi nhận |
|---|---|
| Căn cứ không quân Ukrainka | 6 chiếc |
| Sân bay Ramenskoye | 3 chiếc |
| Căn cứ không quân Engels-2 | 2 chiếc |
| Sân bay Borysoglebskoye | 2 chiếc |
| Sân bay Elizovo | 1 chiếc |
Ngoài ra, báo cáo cũng ghi nhận 5 chiếc Tu-160M2 mới chế tạo đang trong tình trạng không rõ khả năng vận hành và 2 chiếc khác đang được lưu kho, trong đó một chiếc có khả năng đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Việc xây dựng thêm các khu bảo quản kiên cố tại sân bay Ramenskoye cho thấy Nga đang nỗ lực bảo vệ các khí tài chiến lược trước các nguy cơ bị tấn công từ xa.


