Phân tích kỹ thuật tên lửa Kalibr: Nga trang bị đầu đạn chùm và phụ thuộc linh kiện ngoại nhập

Thành Vinh12/06/2026 21:29

Chuyên gia Ukraine phát hiện tên lửa Kalibr sử dụng đầu đạn chùm mới nhằm tăng sức sát thương và tiếp tục phụ thuộc tới 90% vào linh kiện điện tử nước ngoài.

Kết quả kiểm tra kỹ thuật đối với các tên lửa hành trình Kalibr bị đánh chặn đã hé lộ một biến thể đầu đạn chùm mới. Đây là một sửa đổi đáng kể đối với một trong những vũ khí tấn công tầm xa chủ lực của Nga hiện nay.

Các chuyên gia Ukraine đã tháo dỡ các tên lửa thu hồi được để nghiên cứu chi tiết bảng mạch, hệ thống định vị và cấu trúc đầu đạn. Hoạt động điều tra này giúp xác định các lỗ hổng tiềm tàng có thể bị khai thác bởi các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử.

Chuyên gia quân sự Ukraine tháo dỡ và nghiên cứu linh kiện bên trong tên lửa Kalibr
Hoạt động điều tra giúp nhà chức trách Ukraine hiểu rõ hơn về năng lực tên lửa và xác định các lỗ hổng tiềm tàng.

Cải tiến đầu đạn chùm nâng cao khả năng sát thương diện rộng

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, tên lửa Kalibr đã trải qua hai lần sửa đổi đáng kể kể từ khi xung đột bùng phát. Thay đổi đầu tiên là sự xuất hiện của đầu đạn chùm, loại linh kiện lần đầu tiên được nhận diện trên các tên lửa bị đánh chặn vào mùa xuân năm 2026.

Trước đây, Kalibr thường trang bị đầu đạn nổ phá mảnh thông thường chứa hàng nghìn mảnh kim loại. Phần tải trọng dạng chùm mới này tương tự như loại đầu đạn trên tên lửa hành trình Kh-101, được thiết kế để tăng hiệu quả sát thương chống lại các mục tiêu trải rộng trên diện tích lớn như sân bay, kho bãi và các vị trí quân sự hở.

Sự phụ thuộc vào linh kiện điện tử nước ngoài

Phát hiện quan trọng thứ hai liên quan đến hệ thống điện tử. Bất chấp các tuyên bố về việc thay thế hàng nhập khẩu, nghiên cứu cho thấy hơn 80-90% linh kiện điện tử trong hệ thống dẫn đường của Kalibr vẫn có nguồn gốc từ nước ngoài.

Đáng chú ý, các nỗ lực thay thế linh kiện nội địa từng xuất hiện trên tên lửa sản xuất năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, các mẫu sản xuất vào năm 2025 lại quay trở lại sử dụng lượng lớn bộ phận nhập khẩu. Các chuyên gia nhận định giải pháp thay thế do Nga sản xuất có thể kém hiệu quả hơn, gây ảnh hưởng đến độ chính xác và hiệu suất dẫn đường.

Hệ thống định vị và đặc tính vận hành

Các điều tra viên nhấn mạnh đến hệ thống định vị SN-99. Dù hiện được sản xuất hàng loạt tại Nga, hệ thống này vốn có nguồn gốc thiết kế từ thành phố Smila của Ukraine vào những năm 2000.

Nghiên cứu cũng xác nhận rằng dù Kalibr khó bị phát hiện nhờ khả năng bay bám địa hình ở độ cao thấp, nó vẫn tồn tại hạn chế cốt lõi là một tên lửa hành trình cận âm. Đặc tính tốc độ này khiến vũ khí của Nga dễ bị tổn thương trước các hệ thống phòng không hiện đại. Các dữ liệu về nhà cung cấp linh kiện và kỹ sư tham gia sản xuất sẽ được cung cấp để hỗ trợ việc thắt chặt các lệnh trừng phạt quốc tế.

0 0 0
x
Phân tích kỹ thuật tên lửa Kalibr: Nga trang bị đầu đạn chùm và phụ thuộc linh kiện ngoại nhập
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO