Phân tích kỹ thuật vụ tàu chiến IRIS Dena bị đánh chìm bởi ngư lôi Mark-48
Hải quân Mỹ xác nhận đánh chìm tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran tại Ấn Độ Dương bằng ngư lôi Mark-48, bộc lộ điểm yếu chí mạng trong khả năng phòng thủ chống ngầm.
Ngày 4-3, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận một tàu ngầm của Hải quân Mỹ đã phóng ngư lôi đánh trúng và đánh chìm tàu chiến IRIS Dena của Iran tại vùng biển quốc tế Ấn Độ Dương. Sự kiện diễn ra ngay ngoài khơi bờ biển phía nam Sri Lanka khi con tàu đang trên đường trở về sau khi tham dự Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế 2026 (IFR 2026) và cuộc tập trận MILAN tại vịnh Bengal.
Năng lực tác chiến đa nhiệm của IRIS Dena
IRIS Dena là tàu hộ vệ tên lửa thuộc lớp Moudge do Iran tự thiết kế và đóng trong nước, đại diện cho nỗ lực phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa của Tehran. Con tàu có lượng giãn nước khoảng 1.300-1.500 tấn, chiều dài gần 95m và đạt tốc độ tối đa khoảng 55,6km/giờ nhờ hệ thống 4 động cơ diesel mạnh mẽ.

Về hỏa lực, IRIS Dena được trang bị hệ thống vũ khí đa dạng bao gồm hải pháo 76mm Fajr-27, tên lửa chống hạm Noor/C-802, tên lửa phòng không Sayad-2 và các ống phóng ngư lôi 324mm. Tàu sử dụng radar 3D Asr có tầm phát hiện lên tới 300km, cho phép theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận định khả năng chống ngầm của lớp Moudge còn hạn chế do thiếu hệ thống sonar kéo sau hiện đại, khiến tàu dễ bị tổn thương trước các tàu ngầm tấn công thế hệ mới.
Sức mạnh của ngư lôi Mark-48
Vũ khí trực tiếp đánh chìm IRIS Dena là ngư lôi hạng nặng Mark-48 (Mk-48), loại vũ khí chiến lược trên các tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ. Mk-48 nặng khoảng 1,6 tấn, mang đầu đạn nổ mạnh gần 300kg và có khả năng di chuyển với tốc độ hơn 101,86km/giờ.

Điểm khác biệt của Mk-48 nằm ở cơ chế tiêu diệt mục tiêu: thay vì va chạm trực tiếp, nó thường kích nổ dưới lườn tàu để tạo ra bong bóng khí áp suất cực lớn. Khi bong bóng này xẹp xuống, lực chênh lệch áp suất có thể bẻ gãy cấu trúc thân tàu chỉ trong vài giây. Trong môi trường tác chiến thực tế, sự kết hợp giữa tính bí mật của tàu ngầm và công nghệ dẫn đường của Mk-48 đã tạo ra ưu thế tuyệt đối trước hệ thống cảm biến của IRIS Dena.
Cuộc tấn công này không chỉ gây tổn thất lớn về nhân mạng và khí tài cho Hải quân Iran mà còn minh chứng cho khoảng cách công nghệ trong tác chiến dưới mặt nước giữa hai lực lượng.


