Phân tích mảnh vỡ tên lửa Mỹ tại Venezuela: Sự xuất hiện của JAGM và MQ-9 Reaper
Các bằng chứng thực địa từ vùng Alta Guajira cho thấy quân đội Mỹ đã sử dụng tên lửa dẫn đường hiện đại AGM-179A JAGM hoặc AGM-114 Hellfire trong các đợt tấn công bí mật gần đây.
Việc phát hiện các mảnh vỡ tên lửa đặc trưng tại khu vực cực Tây Bắc Venezuela đã cung cấp những manh mối quan trọng về loại vũ khí và phương thức tác chiến mà Mỹ đang áp dụng tại vùng biển Caribe. Dựa trên các ký hiệu kỹ thuật, giới chuyên gia quân sự nhận định đây là loại tên lửa JAGM hoặc Hellfire, thường được triển khai từ máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper trong các chiến dịch tấn công mục tiêu mặt đất và tàu thuyền buôn lậu.
Bằng chứng kỹ thuật từ thực địa
Mạng lưới truyền hình Telemundo và các báo cáo từ cộng đồng thổ dân Wayuu tại Alta Guajira, Venezuela, đã ghi nhận một vụ nổ lớn vào ngày 18/12. Các mảnh vỡ thu hồi sau đó cho thấy những ký hiệu đặc trưng không thể nhầm lẫn của vũ khí chính xác do Mỹ sản xuất. Cụ thể, trên các mảnh vỡ nhỏ xuất hiện dòng chữ "WARNING" và con số "52.0" – các ký hiệu tiêu chuẩn thường thấy trên dòng tên lửa AGM-179A (JAGM) và một số biến thể của AGM-114 Hellfire.
Thông tin này trùng khớp với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 26/12 về một cuộc tấn công bí mật nhắm vào một "cơ sở cảng" hoặc "bến tàu" trên lãnh thổ Venezuela. Các nguồn tin tình báo cho biết chiến dịch này do máy bay không người lái của Cục Tình báo Trung ương (CIA) thực hiện, thay vì các đơn vị quân đội chính quy công khai.
Phân tích vũ khí: AGM-179A JAGM so với AGM-114 Hellfire
Tên lửa AGM-179A JAGM (Joint Air-to-Ground Missile) là bước tiến công nghệ được phát triển trực tiếp từ biến thể AGM-114R Hellfire. Dù có phần thân sau gần như giống hệt nhau, JAGM sở hữu những đặc tính kỹ thuật vượt trội:
- Hệ thống dẫn đường: JAGM sử dụng đầu dò chế độ kép, kết hợp giữa dẫn đường bằng laser bán chủ động và radar sóng milimet. Điều này cho phép tên lửa hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết và chống lại các mục tiêu di động phức tạp hơn so với Hellfire truyền thống.
- Trọng lượng: Một quả JAGM tiêu chuẩn nặng khoảng 52 kg (115 pound), khớp hoàn toàn với con số "52.0" ghi trên mảnh vỡ tìm thấy tại hiện thực. Trong khi đó, biến thể Hellfire R tiêu chuẩn có trọng lượng khoảng 49 kg.

Đáng chú ý, các máy bay MQ-9 Reaper xuất phát từ sân bay Rafael Hernandez tại Puerto Rico thời gian qua đã tăng đáng kể tải trọng vũ khí. Các quan sát viên tại địa phương ghi nhận mỗi chiếc Reaper có thể mang theo tới 10 quả tên lửa dưới cánh, cho thấy một sự thay đổi lớn trong nhịp độ tác chiến tại khu vực Caribe.
Chiến thuật và quy mô hoạt động của MQ-9 Reaper
Việc sử dụng MQ-9 Reaper cho thấy đây là lựa chọn tối ưu của Mỹ cho các nhiệm vụ xâm nhập và tấn công bí mật. Với phạm vi hoạt động rộng và khả năng bay lâu trên mục tiêu, MQ-9 cho phép thực hiện các đòn đánh chính xác mà không cần sự hiện diện trực tiếp của quân đội trên bộ.

Theo dữ liệu từ chuyên trang quân sự TWZ, từ ngày 2/9 đến ngày 29/12, quân đội Mỹ đã thực hiện tấn công vào 31 tàu nghi vấn buôn lậu ma túy trên biển Caribe và Đông Thái Bình Dương. Trung bình cứ bốn ngày lại có một vụ tấn công. Xu hướng này cho thấy Mỹ đang chuyển dịch từ việc giám sát sang sử dụng hỏa lực mạnh mẽ và dồn dập hơn.
Hệ quả và tác động địa chính trị
Sự gia tăng nhịp độ tấn công và việc triển khai các loại vũ khí tiên tiến như JAGM phản ánh chiến dịch gây sức ép toàn diện đối với chính quyền ông Maduro. Bên cạnh các biện pháp trừng phạt kinh tế, Mỹ đang tận dụng lợi thế về công nghệ không người lái để thực hiện các đòn đánh răn đe. Các chuyên gia nhận định, hành động này nằm trong chiến lược tăng cường lực lượng không quân, hải quân và lục quân quy mô lớn mà Mỹ đã chuẩn bị trong khu vực suốt nhiều tháng qua. Dù hiện tại các đòn đánh vẫn tập trung vào các mục tiêu bí mật hoặc tàu buôn lậu, nhưng khả năng chuyển sang hành động quân sự công khai vẫn là một câu hỏi đang được bỏ ngỏ tùy thuộc vào diễn biến căng thẳng tiếp theo.


