Phân tích sức mạnh tàu ngầm hạt nhân Type 096: Bước tiến răn đe chiến lược của Trung Quốc

Thành Vinh15/01/2026 11:20

Tàu ngầm lớp Tang (Type 096) với lượng giãn nước tới 20.000 tấn và tên lửa JL-3 tầm bắn 14.000km đang thu hẹp đáng kể khoảng cách công nghệ hải quân với Mỹ và Nga.

Những thông tin kỹ thuật mới được công bố ngày 14.1 đã cung cấp cái nhìn chi tiết về Type 096 (lớp Tang), thế hệ tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN) mới nhất của Trung Quốc. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng lực lượng răn đe hạt nhân trên biển có khả năng sống sót cao, giúp Bắc Kinh hiện thực hóa mô hình răn đe liên tục trên đại dương.

Bước nhảy vọt về kích thước và khả năng tàng hình âm học

Type 096 được thiết kế với lượng giãn nước khi lặn dao động từ 15.000 đến 20.000 tấn. Thông số này đưa tàu vào cùng phân khúc với các lớp tàu ngầm chiến lược chủ lực của Mỹ như Ohio và lớp Columbia trong tương lai. Việc gia tăng kích thước cho phép Trung Quốc giải quyết các hạn chế về không gian, tạo điều kiện tích hợp các công nghệ giảm tiếng ồn phức tạp.

Phác họa tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 096 lớp Tang của Trung Quốc
Hình minh họa ý tưởng, thể hiện phác họa của họa sĩ về tàu ngầm tên lửa đạn đạo Type 096 lớp Tang của Trung Quốc - Ảnh: Army Recognition

Đáng chú ý, khả năng tàng hình âm học là trọng tâm của thiết kế mới. Các nguồn tin cho biết độ ồn của Type 096 chỉ còn khoảng 95 - 100 decibel, mức cải thiện vượt bậc so với các thế hệ trước. Thành quả này đạt được nhờ hệ thống cách ly rung động theo phương ngang, vỏ tàu tối ưu và chân vịt dạng bơm phản lực (pump-jet). Một số nhà phân tích nhận định công nghệ này có sự tương đồng với lớp Borei của Nga, đặc biệt trong kỹ thuật kiểm soát rung động.

Hệ thống cảm biến và hỏa lực chiến lược JL-3

Bên cạnh khả năng ẩn mình, Type 096 còn được trang bị năng lực cảm biến vượt trội với tầm phát hiện của sonar lên tới gần 500km trong điều kiện lý tưởng. Điều này phản ánh sự tiến bộ trong cả phần cứng thiết bị lẫn thuật toán xử lý dữ liệu, phù hợp với chiến lược bảo vệ các khu vực tuần tra chiến lược của Bắc Kinh.

Về hỏa lực, Type 096 dự kiến mang theo từ 16 đến 24 tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-3 (Cự Lãng-3), tăng đáng kể so với 12 ống phóng trên lớp Type 094 hiện nay. Mỗi tên lửa JL-3 có tầm bắn ước tính 14.000km, mang theo 6 đến 10 đầu đạn dẫn hướng độc lập (MIRV).

Tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-3 của Trung Quốc
JL-3 (Cự Lãng-3) là thế hệ tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM) tiên tiến nhất hiện nay của Trung Quốc - Ảnh: ODIN

Tầm bắn này cho phép tàu ngầm Trung Quốc thực hiện các đòn tấn công chiến lược ngay từ các vùng biển được bảo vệ nghiêm ngặt như Biển Đông hoặc vịnh Bột Hải mà không cần phải vượt qua các chuỗi đảo hay eo biển bị giám sát chặt chẽ.

Thách thức đối với cán cân quyền lực hàng hải

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế so với công nghệ lò phản ứng và thiết kế thủy động lực học của phương Tây, Type 096 vẫn đại diện cho một bước chuyển mình từ năng lực mang tính biểu tượng sang răn đe thực chất. Khả năng hoạt động dưới lớp băng Bắc Cực cũng là một yếu tố đang được các nhà nghiên cứu Trung Quốc tính đến nhằm làm phức tạp hóa mạng lưới chống ngầm của đối phương.

Sự xuất hiện của một lực lượng Type 096 yên lặng và mạnh mẽ buộc Hải quân Mỹ phải phân bổ lại nguồn lực giám sát. Trong các kịch bản đối đầu chiến lược tương lai, sự hiện diện thầm lặng của tàu ngầm lớp Tang sẽ là yếu tố then chốt định hình cán cân răn đe giữa các cường quốc hạt nhân.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Phân tích sức mạnh tàu ngầm hạt nhân Type 096: Bước tiến răn đe chiến lược của Trung Quốc
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO