Phân tích sức mạnh tên lửa hành trình HF-2E: Vũ khí răn đe chiến lược của Đài Loan
Tên lửa HF-2E là dòng vũ khí tấn công mặt đất tầm xa sở hữu khả năng bay bám địa hình phức tạp, đóng vai trò then chốt trong chiến lược phòng thủ phi đối xứng.
Sự xuất hiện bất ngờ của đoàn xe quân sự mang ống phóng container cỡ lớn tại tuyến đường ven biển phía đông Đài Loan mới đây đã thu hút sự chú ý của giới phân tích quốc phòng. Những hình ảnh ghi nhận xe mang - phóng (TEL) di chuyển từ Hoa Liên đến Đài Đông được cho là thuộc hệ thống HF-2E, một loại vũ khí chiến lược hiếm khi được công khai kể từ khi khởi động vào đầu những năm 2000.
Thông số kỹ thuật và thiết kế khí động học
Dù mang tên gọi Hsiung Feng (Hùng Phong) vốn gắn liền với dòng chống hạm, HF-2E thực chất là tên lửa hành trình tấn công mặt đất (LACM) bay ở tốc độ cận âm Mach 0,8 - 0,9. Về triết lý thiết kế, HF-2E có nhiều điểm tương đồng với các dòng tên lửa hành trình nổi tiếng như Tomahawk của Mỹ hay CJ-10 của Trung Quốc.

Tên lửa sở hữu thân hình trụ dài với hai cánh nâng có thể gập gọn. Giai đoạn phóng ban đầu sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn, sau đó động cơ phản lực turbofan sẽ kích hoạt cho pha bay hành trình. Động cơ này giúp HF-2E tiết kiệm nhiên liệu, đạt tầm bay chiến lược vượt xa các loại tên lửa dùng động cơ rocket truyền thống.
Hệ thống dẫn đường đa chế độ tinh vi
Sức mạnh của HF-2E nằm ở tổ hợp dẫn đường kết hợp giữa quán tính (INS) và định vị vệ tinh (GPS). Trong trường hợp tín hiệu GPS bị gây nhiễu, tên lửa sẽ chuyển sang công nghệ so khớp địa hình (TERCOM). Radar đo cao sẽ quét bề mặt bên dưới và đối chiếu với bản đồ số để điều chỉnh quỹ đạo.

Ở giai đoạn cuối, các biến thể cải tiến sử dụng đầu dò hồng ngoại hoặc cảm biến quang - điện tử để nhận diện mục tiêu. Khả năng bay thấp bám sườn núi giúp HF-2E hạn chế tối đa việc bị radar đối phương phát hiện, đạt sai số vòng tròn (CEP) chỉ ở mức vài mét.
Phân tầng biến thể và tầm bắn chiến lược
Chương trình HF-2E được phát triển theo hướng đa biến thể để đáp ứng các cấp độ tác chiến khác nhau. Cụ thể:
| Biến thể | Tầm bắn ước tính | Mục tiêu chủ yếu |
|---|---|---|
| HF-2E tiêu chuẩn | 300 - 600 km | Cảng biển, trạm radar, căn cứ ven biển |
| Hsiung Sheng (Tăng tầm) | 1.000 - 1.500 km | Căn cứ không quân, trung tâm chỉ huy nội địa |

Bên cạnh tầm bắn, khả năng tùy biến đầu đạn là yếu tố quan trọng. Tên lửa có thể mang đầu đạn nổ mạnh đơn khối từ 200 - 450 kg cho mục tiêu bề mặt, hoặc đầu đạn xuyên phá cho các hầm ngầm kiên cố.

Chiến thuật răn đe phi đối xứng
Trong cán cân quân sự khu vực, HF-2E được định vị là công cụ răn đe phi đối xứng. Thay vì chạy đua về số lượng, hệ thống tập trung vào khả năng sống sót thông qua các phương tiện TEL cơ động. Chiến thuật "bắn rồi rút" cho phép các đơn vị tên lửa ẩn mình trong địa hình phức tạp, tạo khả năng phản công ngay cả khi bị tấn công phủ đầu.

Tuy nhiên, hiệu quả của HF-2E phụ thuộc lớn vào chuỗi tác chiến gồm trinh sát và truyền dẫn dữ liệu thời gian thực. Trong môi trường tác chiến điện tử mạnh, việc duy trì liên kết ổn định giữa trung tâm chỉ huy và các đơn vị cơ động sẽ là thách thức mang tính quyết định đối với uy lực của dòng tên lửa này.


