Phân tích tàu sân bay MUGEM 300 mét của Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận khởi công tàu sân bay nội địa MUGEM, chiều dài tăng lên 300 mét, kích thước tiệm cận các hàng không mẫu hạm lớn trên thế giới và song song với chương trình đóng 39 tàu chiến.
Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đưa dự án tàu sân bay nội địa MUGEM vào giai đoạn chế tạo, với tuyên bố khởi công một hàng không mẫu hạm dài 300 mét. Động thái này được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tư lệnh Hải quân công bố trong bài phát biểu ngày 20 tháng 12 năm 2025, thể hiện bước tiến mới trong tham vọng nâng cấp hạm đội mặt nước.
Tổng quan dự án tàu sân bay MUGEM
Theo thông tin đăng tải trên Clash Report, Tổng thống Erdogan cho biết ngoài hàng không mẫu hạm, các xưởng đóng tàu của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đồng thời đóng 39 tàu chiến. Trong lộ trình phát triển hải quân được công bố, Ankara đặt mục tiêu tự chủ trong các hạng mục: tàu sân bay nội địa, tàu khu trục, tàu ngầm và tàu tuần tra.
Đặc biệt, Tổng thống Erdogan tuyên bố việc xây dựng một tàu sân bay dài 300 mét đã bắt đầu và nhấn mạnh con tàu này sẽ lớn hơn tàu đổ bộ tấn công Anadolu – hiện được sử dụng cả trong vai trò "mẫu hạm UAV". Thông báo này đánh dấu bước chuyển của dự án tàu sân bay từ giai đoạn ý tưởng sang giai đoạn chế tạo thực tế.
Dự án MUGEM (Milli Uçak Gemisi) đã được khởi động về mặt kỹ thuật từ tháng 1 năm 2025, khi lễ cắt thép đầu tiên diễn ra. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, thiết kế của tàu đã được sửa đổi đáng kể, trong đó thay đổi dễ nhận thấy nhất là tăng chiều dài thân tàu.
Kích thước MUGEM và vị trí trong nhóm tàu sân bay cỡ lớn
Ban đầu, tàu sân bay MUGEM được lên kế hoạch có lượng giãn nước 65.000 tấn và chiều dài 285 mét. Sau đó, dự án được điều chỉnh, tăng chiều dài lên 300 mét. Thông số lượng giãn nước tương ứng với thiết kế mới hiện chưa được phía Thổ Nhĩ Kỳ công bố.
Kích thước cập nhật này đặt MUGEM vào nhóm những hàng không mẫu hạm có chiều dài lớn trên thế giới. Con số 300 mét giúp nó vượt qua nhiều tàu sân bay đang hoạt động ở châu Âu và tiến gần đến các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ về mặt kích thước cơ bản.
Bảng so sánh kích thước và lượng giãn nước
| Tên tàu | Chiều dài (m) | Lượng giãn nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| MUGEM (thiết kế ban đầu) | 285 | 65.000 tấn | Kế hoạch ban đầu |
| MUGEM (chiều dài cập nhật) | 300 | Chưa được tiết lộ | Thiết kế sửa đổi |
| Charles de Gaulle (Pháp) | 261 | Khoảng 42.000 tấn | Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân |
| Queen Elizabeth (Anh) | 280 | Khoảng 65.000 tấn | Hàng không mẫu hạm lớp Queen Elizabeth |
| USS Gerald R. Ford (Mỹ) | 337 | 100.000 tấn | Hàng không mẫu hạm lớn nhất hiện nay của Mỹ |
Theo so sánh trong nguồn tin, với chiều dài 300 mét, tàu sân bay tương lai mà Thổ Nhĩ Kỳ phát triển cùng công ty đóng tàu Navantia của Tây Ban Nha có kích thước lớn hơn đáng kể so với tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp (261 mét, khoảng 42.000 tấn) và cả hàng không mẫu hạm lớp Queen Elizabeth của Hải quân Anh (280 mét, khoảng 65.000 tấn).
Về mặt chiều dài, MUGEM tiệm cận nhóm hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Chiếc USS Gerald R. Ford – được nêu làm mốc so sánh – có chiều dài 337 mét và lượng giãn nước 100.000 tấn. Như vậy, nếu xét riêng về kích thước bao, MUGEM nằm giữa nhóm tàu sân bay châu Âu cỡ lớn và thế hệ tàu sân bay hạt nhân siêu trọng tải của Mỹ.
Chương trình đóng tàu chiến song song
Trong cùng bài phát biểu ngày 20 tháng 12 năm 2025, Tổng thống Erdogan cho biết các xưởng đóng tàu của Thổ Nhĩ Kỳ đang đồng thời đóng 39 tàu chiến. Dự án tàu sân bay nội địa vì vậy không phải là chương trình đơn lẻ mà nằm trong gói hiện đại hóa hải quân quy mô lớn.
Tư lệnh Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng việc đóng tàu sân bay nội địa đang tiến triển song song với các chương trình:
- Tàu khu trục lớp TF-2000;
- Tàu ngầm tiên tiến lớp ATILAY;
- Cùng các tàu tuần tra và tàu mặt nước khác.
Theo đánh giá trong nguồn tin, việc MUGEM bước vào giai đoạn chế tạo đặt dự án này ngang hàng với các chương trình chế tạo tàu chiến mặt nước quy mô lớn khác đang được tiến hành trong hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Ý nghĩa kỹ thuật và tác chiến (trong phạm vi dữ liệu hiện có)
Các thông số kỹ thuật chi tiết của MUGEM, như loại máy bay dự kiến triển khai, cấu hình hệ thống phòng thủ hay bố trí radar, hiện chưa được phía Thổ Nhĩ Kỳ công bố. Tuy vậy, một số nhận định kỹ thuật cơ bản có thể rút ra từ dữ liệu kích thước đã được nêu.
Thứ nhất, việc tăng chiều dài thân tàu từ 285 mét lên 300 mét cho thấy xu hướng ưu tiên không gian boong và thể tích trong tàu. Về nguyên tắc, boong tàu dài hơn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động cất hạ cánh, bố trí nhà chứa máy bay và các khu vực bảo dưỡng, dù chi tiết thiết kế cụ thể của MUGEM chưa được tiết lộ.
Thứ hai, kích thước 300 mét và lượng giãn nước ở mức 65.000 tấn theo thiết kế ban đầu giúp MUGEM tiến gần về quy mô với các hàng không mẫu hạm chủ lực không chạy bằng năng lượng hạt nhân. So sánh trực tiếp với Charles de Gaulle và lớp Queen Elizabeth trong nguồn tin cho thấy Ankara hướng tới một nền tảng tàu sân bay có khả năng hoạt động cường độ cao hơn đáng kể so với các tàu đổ bộ tấn công cỡ nhỏ.
Thứ ba, việc dự án được triển khai cùng lúc với TF-2000 và tàu ngầm lớp ATILAY cho thấy cách tiếp cận mang tính hệ thống đối với sức mạnh hải quân: tàu sân bay làm hạt nhân của cụm tác chiến, trong khi tàu khu trục và tàu ngầm cung cấp năng lực phòng không tầm xa, chống hạm và tác chiến dưới mặt nước. Ở cấp độ kỹ thuật – chiến thuật, đây là cấu trúc lực lượng thường thấy của các hạm đội hiện đại.
Trong bối cảnh đó, tàu sân bay MUGEM không chỉ là một dự án đóng tàu đơn lẻ mà là mắt xích trung tâm trong quá trình chuẩn hóa và mở rộng năng lực tác chiến xa bờ của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, dù toàn bộ chi tiết kỹ thuật vẫn còn được giữ kín.


