Phản ứng của thế giới khi Donald Trump đắc cử

(Baonghean.vn) - Theo AP, Donald Trump đã đắc cử Tổng thống thứ 45 của Tổng thống Mỹ, một chiến thắng đáng ngạc nhiên cho vị doanh nhân mới chập chững bước vào chính trường.

Donald Trump vừa có chiến thắng gây ngạc nhiên trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.
Donald Trump vừa có chiến thắng gây ngạc nhiên trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se hôm 9/11 nói rằng ông tin Donald Trump khi đắc cử sẽ duy trì chính sách hiện nay của Mỹ là gây sức ép lên Triều Tiên về các vấn đề thử hạt nhân và tên lửa.

Ông Yun nói: “Trump đã chỉ ra rằng vấn đề lớn nhất đối mặt với thế giới là mối đe dọa hạt nhân và các thành viên trong ê kíp an ninh quốc gia của ông có lập trường ủng hộ duy trì sức ép mạnh mẽ đối với Triều Tiên”.

Bình luận trên được ông Yun đưa ra trong cuộc gặp với các đại biểu quốc hội nhằm thảo luận về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Mặt trận dân tộc cực hữu của Pháp Marine Le Pen đã chúc mừng Donald Trump từ trước khi kết quả bầu cử ngã ngũ. Bà đăng trên Twitter: “Chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và người dân Mỹ yêu tự do!”

Tại Đức, một thành viên cấp cao trong đảng bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel nói rằng chính phủ Đức không chắc chắn về điều Donald Trump sẽ làm khi đắc cử. “Chúng ta không biết vị tân tổng thống Mỹ sẽ làm gì, khi tiếng nói giận dữ lên nắm quyền và trở thành người đàn ông quyền lực nhất thế giới”

Về phần mình, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gửi tới tổng thống mới đắc cử Donald Trump “những lời chúc mừng ấm áp” nhất và mong chờ được hợp tác với ông Trump để thúc đẩy quan hệ. Như vậy, sau mối quan hệ không mấy êm đẹp với chính quyền Obama, việc ông Trump thắng cử được ông Duterte khẳng định là thắng lợi của hệ thống dân chủ Mỹ và lối sống của người dân Mỹ.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.