Phản ứng của tỷ phú Elon Musk trước cuộc đàm phán Mỹ - Nga
Tỷ phú Elon Musk, một trong những đồng minh quan trọng của Tổng thống Donald Trump, đã khen ngợi sự xuất hiện của phái đoàn Nga tại Saudi Arabia trước thềm cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Mỹ về Ukraine.
Ngày 18/2, chủ sở hữu của Tesla, SpaceX và X đã chia sẻ lại một đoạn tin tức của Nga về sự xuất hiện của phái đoàn do Ngoại trưởng Sergey Lavrov dẫn đầu tại Riyadh. “Đây chính là hình mẫu của một ban lãnh đạo có năng lực”, ông Musk viết trên X.
Trong một video được tỷ phú Musk chia sẻ, nhà báo Yevgeny Popov đã hỏi Yury Ushakov, phụ tá hàng đầu về chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin, về tâm trạng trước các cuộc đàm phán vào ngày 19/2. Ushakov trả lời Popov ngay trên đường băng sân bay: "Chúng ta sẽ chờ xem. Điều quan trọng nhất lúc này là bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ thực sự giữa chúng tôi và Washington".
Musk, người đã tặng 20.000 thiết bị Starlink cho Ukraine vào năm 2022, sau đó đã lên tiếng phản đối sự leo thang căng thẳng giữa Nga và Mỹ. "Chúng ta đang mù quáng lao vào Thế chiến III với hàng loạt quyết định ngu xuẩn nối tiếp nhau", ông Musk từng nói vào năm 2023.
Cuộc gặp vào ngày 19/2 sẽ đánh dấu cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Mỹ kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022.
Trong khi chính quyền Biden theo đuổi chính sách "cô lập" Nga trên trường quốc tế, Tổng thống Donald Trump đã cam kết nhanh chóng làm trung gian để chấm dứt vĩnh viễn xung đột và chỉ trích người tiền nhiệm vì đã từ bỏ con đường ngoại giao, thay vào đó là hỗ trợ quân sự vô điều kiện cho Kiev.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vào năm ngoái rằng chiến dịch cô lập Nga "đã thất bại", khi Moskva ngày càng thắt chặt quan hệ với các nền kinh tế lớn bên ngoài châu Âu và Bắc Mỹ, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman vào hôm 17/2, và dự kiến sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Lavrov.
Trước đó, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 12/2, khiến các đồng minh EU của Ukraine tức giận vì họ cảm thấy bị gạt sang lề trước cuộc trò chuyện này.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố rằng, Kiev sẽ "không công nhận" bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra mà không có sự chấp thuận của mình. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng chính phủ của mình sẽ có "cơ hội chiến thắng rất thấp" nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ.