Phan Văn Đức, Hà Quỳnh Như đi chùa đầu năm

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu năm mới Canh Tý, đông đảo bà con phật tử và du khách muôn phương đã đổ về các chùa lớn trong tỉnh lễ Phật, cầu an. Dịp này, tuyển thủ Phan Văn Đức, ca sĩ nhí Hà Quỳnh Như cũng có mặt tại chùa Gám.
Đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Ở Nghệ An, cùng với sự phục hưng Phật giáo, nét đẹp này đang được lan tỏa khắp nơi . Trong ảnh: Người dân du Xuân tại chùa Đại Tuệ (Nam Đàn)
Đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Ở Nghệ An, cùng với sự phục hưng Phật giáo, nét đẹp này đang được lan tỏa khắp nơi . Trong ảnh: Người dân du Xuân tại chùa Đại Tuệ (Nam Đàn)
Cửa chùa là chốn bình yên, thanh tịnh, người dân đi lễ chùa đầu năm với mong muốn tìm được sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong may mắn, hạnh phúc trong năm mới.
Cửa chùa là chốn bình yên, thanh tịnh, người dân đi lễ chùa đầu năm với mong muốn tìm được sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong may mắn, hạnh phúc trong năm mới.
Đi chùa đầu năm để lễ Phật, vãn cảnh, hái lộc và nhận lộc từ các chư tăng.
Đi chùa đầu năm để lễ Phật, vãn cảnh, hái lộc và nhận lộc từ các chư tăng.
Đầu năm, người dân và phật tử đi chùa còn có tục xin chữ. Một số chư tăng có khiếu viết chữ đẹp dịp này đã hạ bút viết chữ, góp phần làm nên 1 nét đẹp ngày Xuân ở chùa. Trong ảnh: Đại đức Thích Đồng Tuệ , trụ trì chùa Hà (Nam Đàn) đang cho chữ.
Đầu năm, người dân và phật tử đi chùa còn có tục xin chữ. Một số chư tăng có khiếu viết chữ đẹp dịp này đã hạ bút viết chữ, góp phần làm nên 1 nét đẹp ngày Xuân ở chùa. Trong ảnh: Đại đức Thích Đồng Tuệ , trụ trì chùa Hà (Nam Đàn) đang cho chữ.
Hình ảnh cho chữ tưởng như xưa cũ thì nay đang dần được khôi phục ở chùa. Đây là nét văn hóa thể hiện việc coi trọng chữ nghĩa, sự học, tri thức cũng như sự cầu mong cho một năm mới may mắn, tài lộc, phúc thọ...
Hình ảnh cho chữ tưởng như xưa cũ thì nay đang dần được khôi phục ở chùa. Đây là nét văn hóa thể hiện việc coi trọng chữ nghĩa, sự học, tri thức cũng như sự cầu mong cho một năm mới may mắn, tài lộc, phúc thọ...

Các bạn trẻ khi đến chùa còn viết lời ước nguyện. Dịp Tết, trước sân các chùa thường có 1 cây xanh có treo nhiều dải lụa đỏ gọi là "cây nguyện ước" để phật tử và du khách khi đến chùa ghi nguyện ước trong năm.
Các bạn trẻ khi đến chùa còn viết lời ước nguyện. Dịp Tết, trước sân các  chùa thường có 1 cây xanh có treo nhiều dải lụa đỏ gọi là "cây nguyện ước" để phật tử và du khách khi đến chùa ghi nguyện ước trong năm.
Dịp này, gia đình tuyển thủ Phan Văn Đức cũng đã đến chùa Chí Linh (chùa Gám, Yên Thành) du Xuân, thụ lộc.
Dịp này, gia đình tuyển thủ Phan Văn Đức cũng đã đến chùa Chí Linh (chùa Gám, Yên Thành) du Xuân, thụ lộc. 
Quán quân giọng hát Việt nhí Hà Quỳnh Như cũng đến chùa Chí Linh cầu an, vãn cảnh.
Quán quân giọng hát Việt nhí Hà Quỳnh Như cũng đến chùa Chí Linh cầu an, vãn cảnh.
Mỗi dịp Tết, các chùa thường được trang hoàng với nhiều công trình độc đáo, mang đậm nét đẹp truyền thống của Tết Việt, khá hấp dẫn với du khách, đặc biệt là giới trẻ.
Mỗi dịp Tết, các chùa thường được trang hoàng với nhiều công trình độc đáo, mang đậm nét đẹp truyền thống của Tết Việt, khá hấp dẫn với du khách, đặc biệt là giới trẻ.
Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, nhiều gia đình đã chọn các ngôi chùa là điểm đến trong hành trình du Xuân, vui Tết. Trong ảnh: Chùa Cổ Am (Diễn Châu) một ngày đầu năm mới.
Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, nhiều gia đình đã chọn các ngôi chùa là điểm đến trong hành trình du Xuân, vui Tết. Trong ảnh: Chùa Cổ Am (Diễn Châu) một ngày đầu năm mới.

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.