Phan Văn Đức và các tuyển thủ xứ Nghệ hăng say tập luyện cùng ĐT Việt Nam

Trung Kiên - Như Đạt

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Dù vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương dây chằng và phải rời xa sân cỏ rất lâu, nhưng Trần Đình Trọng và Phan Văn Đức vẫn có mặt tại ĐT Việt Nam và tập luyện cùng đồng đội.
Ảnh: Như Đạt
Phan Văn Đức và Trần Đình Trọng không kịp bình phục để chạm trán Malaysia/Indonesia vào tháng 10, nhưng vẫn lên tuyển để đẩy nhanh tiến trình điều trị. Ảnh: Như Đạt
Hiện tại, Phan Văn Đức đã có thể tập nhẹ với bóng và chạy, dự kiến anh sẽ trở lại thi đấu sau 4 tháng nữa. Ảnh: Như Đạt
Hiện tại, Phan Văn Đức đã có thể tập nhẹ với bóng và chạy, dự kiến anh sẽ trở lại thi đấu sau 4 tháng nữa. Ảnh: Như Đạt
Trần Đình Trọng và Phan Văn Đức nhận được sự chăm sóc đặc biệt của các trợ lý HLV và bác sỹ. Ảnh: Như Đạt
Trần Đình Trọng và Phan Văn Đức nhận được sự chăm sóc đặc biệt của các trợ lý HLV và bác sỹ. Ảnh: Như Đạt
Phạm Xuân Mạnh nỗ lực trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam sau khi tập trung. Ảnh: Như Đạt
Phạm Xuân Mạnh nỗ lực trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam sau khi tập trung. Ảnh: Như Đạt
Phạm Xuân Mạnh được kỳ vọng sẽ là cầu thủ kế cận của Trọng Hoàng ở vị trí hậu vệ phải. Ảnh: Như Đạt
Phạm Xuân Mạnh được kỳ vọng sẽ là cầu thủ kế cận của Trọng Hoàng ở vị trí hậu vệ phải. Đã từ khá lâu, Văn Đức và Xuân Mạnh
không tập luyện cùng nhau. Ảnh: Như Đạt
Quế Ngọc Hải dù gặp chấn thương trước khi lên tuyển nhưng cũng đã bình phục tốt. Tâm trạng rất thoải mái và vui vẻ của anh khi tái ngộ các đồng đội cũ tại SLNA. Ảnh: Như Đạt
Quế Ngọc Hải dù gặp chấn thương trước khi lên tuyển nhưng cũng đã bình phục tốt. Tâm trạng rất thoải mái và vui vẻ của anh khi tái ngộ các đồng đội cũ tại SLNA. Ảnh: Như Đạt
Trong đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo đã gọi 8 cầu thủ Nghệ An và 2 cầu thủ SLNA là Nguyên Mạnh và Xuân Mạnh. Ảnh: Như Đạt
Trong đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo đã gọi 8 cầu thủ Nghệ An và 2 cầu thủ SLNA là Nguyên Mạnh và Xuân Mạnh. Ảnh: Như Đạt
Trọng Hoàng cười rất tươi trong buổi tập. Ảnh: Như Đạt
Trọng Hoàng cười rất tươi trong buổi tập. Ảnh: Như Đạt
Hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn còn thiếu một vài gương mặt vì nhiều lý do. Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh vẫn chưa thể hội quân cùng đội tuyển vì bị viêm giác mạc. Ảnh: Như Đạt
Hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn còn thiếu một vài gương mặt vì nhiều lý do. Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh vẫn chưa thể hội quân cùng đội tuyển vì bị viêm giác mạc. Ảnh: Như Đạt

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.