Pháo đài bay 'Ngày tận thế' của Nga sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Moscow

Máy bay “Ngày tận thế” của Nga dự kiến xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Thủ đô Moscow đầu tuần tới, gửi thông điệp tới phương Tây trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay.

Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng sẽ được tổ chức tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow vào ngày 9/5 tới. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lễ duyệt binh năm nay sẽ có sự xuất hiện của máy bay Ilyushin Il-80, máy bay chỉ huy được thiết kế để chở Tổng thống và các quan chức hàng đầu của Nga trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Máy bay “Ngày tận thế” của Nga sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Moscow.
Máy bay “Ngày tận thế” của Nga sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Moscow.

Đây sẽ là lần đầu tiên máy bay “Ngày tận thế” của Nga xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng kể từ năm 2010. Sự xuất hiện của máy bay này được cho là nhằm gửi thông điệp tới các nước phương Tây. Nga đã đặt lực lượng hạt nhân vào trong tình trạng báo động cao sau khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2 vừa qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng 11.000 quân nhân, 131 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại, 77 máy bay và trực thăng sẽ tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 tới. Dàn máy bay chiến đấu siêu thanh và máy bay ném bom siêu thanh chiến lược Tupolev Tu-160 cũng sẽ tham gia duyệt binh trên không, bay qua khu vực Nhà thờ Saint Basil.

Nga tổng duyệt đêm 4/5, chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moscow.

Tổng thống Nga Putin dự kiến sẽ phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Giới chức phương Tây cho rằng, Tổng thống Putin có thể tuyên bố chiến tranh với Ukraine và tuyên bố tổng động viên vào ngày 9/5 tới. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin này.

Mỹ cũng có các máy bay “Ngày tận thế”, là phiên bản sửa đổi khá nhiều của Boeing 747 và được gọi là E-4B Nightwatch. Một trong số các máy bay này gần đây xuất hiện ở Căn cứ Không quân Edwards ở Nam California. Một máy bay “Ngày tận thế” của Mỹ cũng từng tháp tùng Tổng thống Joe Biden trong chuyến công du châu Âu hồi tháng 3 vừa qua./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.