Pháo đài điện tử PKL và SERP chống máy bay không người lái
RosEl thuộc Rostec phát triển radar thụ động 3D PKL và hệ thống gây nhiễu SERP, tạo tuyến phòng thủ đa mạch bảo vệ cơ sở hạ tầng trước các đòn trinh sát và tấn công bằng UAV.
Hệ thống radar thụ động 3D PKL và tổ hợp chống máy bay không người lái SERP, do công ty RosEl thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec phát triển, được giới thiệu như một "pháo đài điện tử" bảo vệ các cơ sở hạ tầng trước đe dọa từ máy bay không người lái.
Theo thông tin Rostec công bố trên kênh Telegram, các thành phần này cho phép xây dựng một tuyến phòng thủ đa mạch chống lại các cuộc tấn công bằng UAV, vốn thường bao gồm máy bay trinh sát, phương tiện làm suy yếu hệ thống phòng không và các nhóm tấn công.
Pháo đài điện tử chống UAV quanh mục tiêu quan trọng
Nhà sản xuất lưu ý rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thường không diễn ra đơn lẻ mà theo nhóm và theo từng giai đoạn: trinh sát, làm suy yếu phòng không, sau đó là tấn công. Để đối phó, RosEl xây dựng một hệ thống "phòng thủ đa mạch" sử dụng nhiều giải pháp chống UAV với chức năng khác nhau.
Đại diện Rostec cho biết các thiết bị do RosEl sản xuất được thiết kế cho từng mạch phòng thủ riêng biệt, có thể vận hành độc lập hoặc phối hợp như một hệ thống thống nhất. Cách tổ chức này cho phép cấu hình linh hoạt theo đặc thù từng mục tiêu cần bảo vệ, từ việc phát hiện sớm, theo dõi đến chế áp vô tuyến điện tử.
Các thành phần kỹ thuật chính trong hệ thống
Radar thụ động 3D PKL: Phát hiện và theo dõi mục tiêu
Hệ thống radar thụ động 3D PKL được RosEl phát triển để phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không. Theo thông tin công bố, radar này có thể đồng thời theo dõi hàng chục đối tượng trong phạm vi vài kilomet, tạo nền tảng cảnh giới cho toàn bộ tuyến phòng thủ chống UAV.
Là một hệ thống radar thụ động, PKL được thiết kế để phát hiện mục tiêu bằng cách xử lý các tín hiệu phát xạ trong không gian, phục vụ nhiệm vụ giám sát và cung cấp dữ liệu mục tiêu cho các thành phần khác trong tổ hợp phòng thủ.
Radar PKL có thể được bổ sung bằng tổ hợp Ogonyok, thiết bị thu nhận tín hiệu video từ camera của máy bay không người lái. Thông tin video này giúp làm rõ đặc tính mục tiêu, hỗ trợ đánh giá tình huống và nâng cao độ tin cậy của quá trình nhận dạng.
Hệ thống gây nhiễu SERP: Chế áp kênh điều khiển và định vị
Hệ thống SERP đảm nhiệm vai trò chế áp các mục tiêu đã được radar và cảm biến phát hiện. Theo Rostec, SERP gây nhiễu các kênh điều khiển, định vị và liên lạc của máy bay không người lái, từ đó làm gián đoạn nhiệm vụ bay của chúng.
Bằng cách triệt tiêu toàn bộ đường truyền vô tuyến giữa UAV và người điều khiển, cũng như tín hiệu dẫn đường và liên lạc, SERP tạo ra một lớp phòng thủ điện tử nhằm vô hiệu hóa hiệu quả hoạt động của máy bay không người lái trong khu vực được bảo vệ.
Trạm di động 1L65E và hệ thống Serp-P6
Bên cạnh PKL và SERP, một cấu hình phòng thủ khác có thể được xây dựng dựa trên trạm di động 1L65E. Trạm này được mô tả là có khả năng phát hiện và phân loại các nguồn phát xạ vô tuyến, qua đó cung cấp thêm dữ liệu về môi trường điện từ và các mối đe dọa tiềm tàng.
Vào tháng 11, chuyên gia quân sự Yuri Knutov cho biết hệ thống chống máy bay không người lái mới mang tên "Serp-P6", được phát triển để bảo vệ cầu, có khả năng vô hiệu hóa hầu hết các hệ thống định vị. Thông tin này cho thấy các giải pháp gây nhiễu tương tự đang được hướng tới nhiệm vụ bảo vệ những công trình hạ tầng trọng yếu.
Cấu trúc phòng thủ đa mạch chống UAV
Thông tin từ Rostec cho thấy khái niệm "phòng thủ đa mạch" dựa trên việc phân chia nhiệm vụ cho từng lớp chức năng, sử dụng thiết bị chuyên dụng cho mỗi mạch. Trong đó, PKL và 1L65E đóng vai trò phát hiện và theo dõi, Ogonyok đảm nhiệm thu nhận video từ UAV, còn SERP thực hiện chế áp vô tuyến điện tử đối với mục tiêu đã xác định.
Các thành phần này có thể hoạt động riêng lẻ, phù hợp những khu vực chỉ cần giám sát hoặc chỉ cần chế áp, hoặc kết hợp thành hệ thống hoàn chỉnh xung quanh các cơ sở hạ tầng. Khi vận hành đồng bộ, chúng tạo ra một "pháo đài điện tử" nhiều lớp, vừa giám sát, vừa phân tích, vừa vô hiệu hóa các mối đe dọa từ máy bay không người lái.
Ý nghĩa tác chiến trong bối cảnh UAV ngày càng phổ biến
Các dữ liệu được Rostec công bố cho thấy trọng tâm của hệ thống là đối phó toàn bộ chuỗi tấn công bằng UAV: từ trinh sát đến tấn công. Việc radar PKL có khả năng theo dõi đồng thời hàng chục mục tiêu trong phạm vi vài kilomet, kết hợp với các công cụ phân loại nguồn phát xạ như 1L65E và thiết bị thu video Ogonyok, giúp tăng khả năng nhận biết sớm và đánh giá chính xác hoạt động của máy bay không người lái quanh mục tiêu.
Trong khi đó, SERP và các hệ thống cùng loại như Serp-P6 được sử dụng để triệt tiêu kênh điều khiển và định vị, hướng tới vô hiệu hóa trực tiếp khả năng hoàn thành nhiệm vụ của UAV. Sự kết hợp giữa phát hiện, giám sát và chế áp điện tử như vậy phản ánh xu hướng sử dụng giải pháp vô tuyến điện tử làm tuyến phòng thủ chính chống lại mối đe dọa từ máy bay không người lái đối với các công trình hạ tầng.
Với cách tiếp cận mô-đun, có thể cấu hình theo nhu cầu thực tế, hệ thống radar 3D PKL, SERP, 1L65E và các tổ hợp liên quan tạo thành một khung giải pháp mà RosEl và Rostec hướng tới trong nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu trước sự phát triển của công nghệ UAV.


