Pháo phản lực Triều Tiên thách thức hệ thống Patriot và THAAD
Triều Tiên nâng cấp pháo KN-25 thành vũ khí chiến lược, trong khi Ấn Độ công bố ảnh S-400 tác chiến và Mỹ bổ sung động cơ cho hạm đội khu trục hạm.
Triều Tiên đang đẩy mạnh tái cơ cấu lực lượng pháo binh, tập trung vào các hệ thống pháo phản lực tầm xa nhằm tạo áp lực trực tiếp lên các lưới phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 và THAAD của Mỹ cùng đồng minh. Sự thay đổi này đánh dấu bước chuyển trong học thuyết quân sự của Bình Nhưỡng, đưa pháo phản lực từ vai trò yểm trợ thành phương tiện tấn công chiến lược chủ lực.
Chiến lược tấn công bão hòa với pháo phản lực 600mm
Trọng tâm của quá trình nâng cấp này là hệ thống pháo phản lực cỡ siêu lớn 600mm KN-25 (còn gọi là KN-625). Với tầm bắn ước tính khoảng 380km, KN-25 có khả năng bao phủ toàn bộ bán đảo Triều Tiên, nhắm vào các căn cứ không quân, sở chỉ huy và đặc biệt là các trận địa phòng thủ tên lửa của đối phương.

KN-25 thách thức Patriot và THAAD nhờ đặc tính quỹ đạo bay bán đạn đạo và vận tốc cực cao ở giai đoạn cuối. Việc triển khai theo loạt lớn (tấn công bão hòa) có thể khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa bị quá tải. Ngoài phiên bản bánh xích, biến thể bánh lốp cơ động cao của KN-25 cho phép các đơn vị phóng thay đổi vị trí nhanh chóng, né tránh trinh sát và các đòn phản công phủ đầu.
Tăng cường năng lực cho hạm đội khu trục Mỹ
Trong một diễn biến khác về công nghiệp quốc phòng, GE Aerospace vừa ký hợp đồng cung cấp 8 động cơ tuabin khí LM2500 cho hai khu trục hạm Flight III lớp Arleigh Burke là USS Intrepid và USS Robert Kerrey. Mỗi tàu sẽ được trang bị 4 động cơ, đảm bảo khả năng duy trì tốc độ cao và hoạt động dài ngày trên biển.

Đến đầu năm 2025, Hải quân Mỹ đang vận hành 74 khu trục hạm Arleigh Burke, tất cả đều sử dụng dòng động cơ LM2500. Với hơn 30 năm phục vụ, dòng động cơ này được đánh giá cao nhờ mật độ công suất lớn và độ tin cậy cao, trở thành tiêu chuẩn cho xương sống của hạm đội mặt nước Mỹ.
Ấn Độ công bố hình ảnh tác chiến của S-400 Sudarshan
Không quân Ấn Độ lần đầu tiên xác nhận việc triển khai thực tế hệ thống phòng không tầm xa S-400 Sudarshan thông qua Chiến dịch Sindoor diễn ra vào tháng 5 năm nay. Hệ thống này được New Delhi triển khai tại các khu vực chiến lược để đối phó với các mối đe dọa từ không phận Pakistan.

Trong quá trình tác chiến, S-400 của Ấn Độ được ghi nhận đã đánh chặn thành công 6 mục tiêu, bao gồm cả các máy bay tác chiến điện tử ở cự ly kỷ lục 315km. Hệ thống Sudarshan sở hữu radar trinh sát đa băng tần, có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách trên 500km và tiêu diệt đồng thời nhiều loại phương tiện bay từ UAV đến tên lửa hành trình. Hiện tại, S-400 đã được tích hợp hoàn toàn vào mạng lưới chỉ huy và kiểm soát phòng không lớp của Ấn Độ.


