(Baonghean.vn) -Sáng nay (26/11), Bộ CHQS tỉnh khai mạc huấn luyện Dự bị động viên phòng không (DBĐVPK) tỉnh năm 2021 tại Trung đoàn 764.
Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Việt Nam đã tự nghiên cứu nâng cấp pháo phòng không tầm thấp cỡ 37, 57mm.
Các cơ quan kỹ thuật Hải quân Việt Nam đã chế tạo thành công hệ thống radar dẫn bắn cho pháo hạm, pháo phòng không trên tàu chiến.
Pháo phòng không Syria khai hỏa bắn vào một máy bay do thám không người lái của Mỹ xuất hiện trên căn cứ của lực lượng đặc nhiệm nước này.
Dù được sản xuất từ thời Liên Xô nhưng đến nay, pháo phòng không ZCY-23-M4 trong Quân đội Việt Nam vẫn đầy uy lực nhờ loạt trang bị hiện đại.
Vừa qua, tại Trung tâm huấn luyện TB-1, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức diễn tập, hội thao, bắn đạn thật Pháo phòng không, Zcy-23-4M, năm 2016.
Sản xuất thành công khối điều khiển xác định mục tiêu và lấy phần tử bắn tự động cho pháo ZU-23-2, Việt Nam đã thông minh hóa vũ khí thời Liên Xô.
Hệ thống tác chiến hiện đại không nhất thiết là vũ khí siêu công nghệ, nó là sự kết hợp giữa trái tim, khối óc người lính.