'Phao trong lũ' lắp hệ thống điện gió cho điểm trường biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Dự án 'Phao trong lũ' vừa hoàn thành lắp đặt miễn phí thiết bị điện chạy bằng sức gió, năng lượng mặt trời, phục vụ công tác dạy và học tại 2 điểm trường trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An).

 » 40 thôn bản biên giới chưa có điện lưới Quốc gia

 » 10 trường học ở Quế Phong sẽ được lắp đặt thiết bị điện gió
 

Lắp đặt pin năng lượng mặt trời, sức gió tại điểm trường tiểu học Huồi Mới 1. Ảnh
Lắp đặt pin năng lượng mặt trời, sức gió tại điểm trường tiểu học Huồi Mới 1. Ảnh "phao trong lũ" cung cấp

 2 điểm trường được lắp đặt mô hình điện gió, năng lượng mặt trời là điểm trường Tiểu học Huồi Mới 1 và Hồi Mới 2 trên địa bàn xã biên giới Tri Lễ của huyện Quế Phong. 

Sau khi hoàn thành lắp đặt xong điện gió, năng lượng mặt trời, các thầy cô giáo và các em học sinh tại 2 điểm trường nói trên có đủ ánh sáng để học tập và sinh hoạt.

Ông Vi Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ chia sẻ: Hiện tại trên địa bàn xã có 10 điểm trường tiểu học và mầm non chưa có điện lưới Quốc gia. Các điểm trường này nằm trên các bản đồng bào Mông, xa trung tâm xã, chưa có đường giao thông, nên việc đi lại rất khó khăn.

Được dự án "Phao trong lũ" hỗ trợ lắp đặt mô hình điện bằng năng lượng mặt trời, sức gió đã giải quyết một phần khó khăn cho đội ngũ giáo viên công tác trên địa bàn xã.  

Thầy cô giáo của 2 điểm trường tiểu học Huồi Mới 1 và Huồi Mới 2, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong được hưởng ánh sáng từ mô hình điện năng lượng mặt trời, sức gió do dự án
Thầy cô giáo của 2 điểm trường tiểu học Huồi Mới 1 và Huồi Mới 2, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong được hưởng ánh sáng từ mô hình điện năng lượng mặt trời, sức gió do dự án "Phao trong lũ" lắp đặt. Ảnh "Phao trong lũ" cung cấp

Trước đó, Báo Nghệ An phản ánh về việc một số bản của huyện Quế Phong chưa có điện lưới quốc gia, ngày 28 và 29/10, các thành viên của Dự án "Phao trong lũ" đã trực tiếp khảo sát 10 điểm trường chưa có điện lưới Quốc gia trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong để lắp đặt miễn phí thiết bị điện chạy bằng sức gió, năng lượng mặt trời, giúp cho các thầy cô giáo và học sinh có đủ ánh sáng trong dạy và học.

10 điểm trường gồm: Tiểu học ở bản Mới 1 và 2, Mầm non bản Mới 1 và 2; điểm trường tiểu học Nậm Tột; điểm tiểu học Huồi Xái 1 và 2, Mầm non Huồi Xái 1; điểm trường Tiểu học bản Mường Lống và Pa Khốm.

 “Phao trong lũ” là Dự án được khởi xướng và thực hiện bởi 4 sinh viên Việt Nam tham dự chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông - Nam Á (YSEALI) chủ đề Môi trường, mùa hè năm 2015 dưới sự hỗ trợ và thúc đẩy của Chương trình YSEALI - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và Trung tâm The Maureen and Mike Mansfield (Đại học Montana, Hoa Kỳ).

“Phao trong lũ 2017” sẽ áp dụng những kiến thức, kỹ năng mà 4 điều phối dự án đã học trong khóa tập huấn giảm thiểu rủ ro thiên tai tại chương trình Thanh niên tình nguyện ASEAN 2016 tại Philippines.

Xuân Hoàng

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.