Pháp: 4 bộ trưởng từ chức trong vòng 48 giờ

Chỉ trong vòng 48 giờ, 4 bộ trưởng trong chính phủ Pháp đã tuyên bố từ chức, khiến Thủ tướng Edouard Philippe buộc phải gấp rút bổ nhiệm các gương mặt thay thế.

4 bộ trưởng đã từ chức sau khi bị điều tra lạm dụng công quỹ bao gồm Bộ trưởng Tư pháp Francois Bayrou, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Châu Âu Marielle de Sarnez, Bộ trưởng Quốc phòng Sylvie Goulard và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề hải ngoại Richard Ferrand.
 

4 Bộ trưởng Pháp vừa từ chức
4 Bộ trưởng Pháp vừa từ chức.

Các bộ trưởng từ chức đều thuộc đảng Phong trào Dân chủ (MoDem) liên minh với đảng Cộng hòa Tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron. Phần lớn các bộ trưởng cho biết, họ từ chức để chứng minh mình trong sạch và sẵn sàng hợp tác trong các cuộc điều tra.

Thủ tướng Pháp đã bổ nhiệm các nhân vật thay thế bao gồm: Bà Nicole Belloubet, một chuyên gia tư pháp thuộc phe cánh tả làm Bộ trưởng Tư pháp; bà Florence Parly, người từng làm việc trong chính phủ của đảng Xã hội làm Bộ trưởng Quốc phòng; bà Annick Girardin trở thành Bộ trưởng phụ trách các vấn đề hải ngoại và nhà ngoại giao Nathalie Loiseau đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Châu Âu.

Theo giới quan sát, những gương mặt mới được bổ nhiệm không mấy nổi tiếng trên chính trường Pháp. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Macron khẳng định, các nhân vật được lựa chọn vào nội các đều phải bảo đảm những tiêu chí đạo đức khắt khe. Trong chiến dịch tranh cử, ông Macron cũng từng nhiều lần cam kết sẽ làm trong sạch nền chính trị Pháp để khôi phục niềm tin của cử tri.

Theo Hanoimoi.vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.